Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Anh

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Anh David Cameron đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam.
Ngày 29/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Anh David Cameron đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Anh ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN


Chân thành chúc Thủ tướng Anh có chuyến thăm tốt đẹp đến Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi lời chào đến Nữ hoàng Anh và Hoàng gia.
Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng trong thời gian, đặc biệt là khi hai nước nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược, Chủ tịch nước tin tưởng khi Hiệp định FTA được kí kết giữa Việt Nam và EU, quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ chuyển biến tích cực. Kim ngạch song phương hai nước sẽ tăng trưởng tương xứng với tiềm năng. Chủ tịch nước cảm ơn sự giúp đỡ của Vương quốc Anh với Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là thể hiện lập trường của Vương quốc Anh về biển Đông, góp phần cho hòa bình ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác ngày càng gắn kết giữa hai nước, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết cá nhân ngài đã vừa có cuộc hội đàm thành công với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thủ tướng nhấn mạnh, Hiệp định FTA giữa EU và Việt Nam có ảnh hưởng quan trọng trong việc củng cố quan hệ thương mại của Vương quốc Anh với Việt Nam. Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh thuận lợi chung, sẽ có những lĩnh vực của Vương quốc Anh có thế mạnh như đồ uống có cồn sẽ mở rộng ảnh hưởng tại Việt Nam. Thủ tướng cho biết, một trong những thành công của Việt Nam là tạo được môi trường ổn định để các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Thủ tướng hy vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác và đạt được nhiều thỏa thuận hơn nữa để thu hút đầu tư. Thủ tướng gợi mở, nếu như việc phán quyết trọng tài quốc tế được làm tốt sẽ giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Anh có thể hoạt động hiệu quả. Thủ tướng khẳng định, Anh cam kết sẽ duy trì sự hỗ trợ thông qua các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới để giúp đỡ Việt Nam. Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng cho biết như trong tuyên bố G7, lập trường của Anh là hết sức rõ ràng, đồng thời cảm ơn Chủ tịch nước đã hoan nghênh lập trường này của Vương quốc Anh.
Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.