Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp doanh nghiệp dệt may tiêu biểu

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp 50 doanh nghiệp dệt may, đại diện cho hơn 60.000 doanh nghiệp dệt may trong cả nước về dự Lễ trao giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu do Bộ Công Thương, Hiệp hội Dệt may Việt Nam tổ chức.
Ngày 24/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp 50 doanh nghiệp dệt may, đại diện cho hơn 60.000 doanh nghiệp dệt may trong cả nước về dự Lễ trao giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu do Bộ Công Thương, Hiệp hội Dệt may Việt Nam tổ chức.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vũ Đức Giang đã báo cáo Chủ tịch nước về tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2013. Trong bối cảnh sức mua của các thị trường ngoài nước giảm, năm 2013 ngành dệt may đã xuất khẩu được hơn 20 tỉ đô la Mỹ (đạt mức tăng trưởng 18,5%), tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động trực tiếp và 2,7 triệu lao động gián tiếp ở các doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp dệt may được bố trí, quy hoạch ở vùng sâu vùng xa, góp phần giải quyết việc làm cho lao động người dân tộc thiểu số. Tại các doanh nghiệp May Việt Tiến, Dệt kim Đông Xuân, May 10... hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ, thiết kế mẫu mã được chú trọng. Việc phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu được các đơn vị tích cực đẩy mạnh.
Các doanh nghiệp cũng kiến nghị Chính phủ bổ sung, điều chỉnh quy hoạch ngành dệt may giai đoạn 2015-2025 và định hướng đến năm 2035 cho phù hợp với tình hình và điều kiện mới khi Việt Nam gia nhập các hiệp định TPP, FTA; hỗ trợ công tác đào tạo nghề cho nhân công; ngăn chặn hàng lậu, hàng kém chất lượng làm giả thương hiệu Việt Nam, thâm nhập thị trường nội đia.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp doanh nghiệp dệt may tiêu biểu ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt may Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Biểu dương những nỗ lực của ngành dệt may, góp phần tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, tạo việc làm, Chủ tịch nước cho rằng thời gian qua, Nhà nước đang nỗ lực mở rộng thị trường, tham gia đàm phán tại các diễn đàn về TPP, Hàn Quốc, Nga - Belarus - Kazakhstan... Khi mở rộng thị trường, một số ngành kinh tế nội địa chịu thiệt trước mắt vì cạnh tranh, nhưng một số ngành cũng sẽ đứng trước cơ hội tăng trưởng mạnh. Ngành dệt may cần nghiên cứu kỹ về cơ chế chính sách, tìm lợi thế cạnh tranh để khai thác hết dư địa sẵn có.

Dành thời gian giải đáp kiến nghị của các doanh nghiệp, Chủ tịch nước đề nghị ngành dệt may cần nâng chất lượng nguồn lao động, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia thiết kế; chú trọng công nghiệp phụ trợ, gia tăng tỉ lệ nội địa, chủ động cung ứng nguyên liệu đầu vào. Chủ tịch nước tin tưởng, với vai trò và vị thế quan trọng, đã từng đóng góp lớn về an sinh xã hội, thì nay trên đà phát triển cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thương hiệu dệt may của hàng Việt Nam, nâng kim ngạch xuất khẩu lên 25 tỉ USD trong thời gian gần nhất.


Hoàng Giang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.