Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đoàn Nhật Bản

Ngày 5/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn đại biểu Nhật Bản - Việt Nam do ngài Arata Takebe làm Trưởng đoàn đang dự Diễn đàn kinh tế cấp cao Việt Nam - Nhật Bản.

Ngày 5/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn đại biểu Nhật Bản - Việt Nam do ngài Arata Takebe làm Trưởng đoàn đang dự Diễn đàn kinh tế cấp cao Việt Nam - Nhật Bản.

Trao đổi với các doanh nghiệp Nhật Bản, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định đầu tư của Nhật Bản đã góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng. Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam giữ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng hơn 20 năm là quá lâu, quá trình này có đặc điểm tăng trưởng dựa vào vốn, do vậy đã để lại những hậu quả về lạm phát, mất ổn định vĩ mô. Việt Nam đang nỗ lực cải cách và tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, Chủ tịch nói Diễn đàn kinh tế cấp cao Việt Nam - Nhật Bản cần đi sâu phân tích, trao đổi để nâng cao hiệu quả hợp tác. Hoan nghênh những phát biểu thẳng thắn của doanh nghiệp Nhật Bản, Chủ tịch nước cho rằng những kiến nghị của các doanh nghiệp Nhật Bản về chính sách đầu tư sẽ được Việt Nam xem xét để tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp yêu cầu tình hình mới.

Ngài Takebe cùng các thành viên trong đoàn đã thông báo với Chủ tịch nước về thành công của diễn đàn kinh tế cấp cao Việt Nam - Nhật Bản, nhấn mạnh mục đích chuyến thăm của các doanh nghiệp Nhật Bản là tìm hiểu khả năng hợp tác của các đối tác Việt Nam trong bối cảnh kinh tế đang có những chuyển biến lạc quan. Trong năm hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, quan hệ hợp tác giữa hai nước cần tăng cường trên cả trên các phương diện an ninh, văn hóa, ngoại giao nhân dân, cùng với kinh tế.

Trên tinh thần thẳng thắn, nhiều doanh nghiệp đã chỉ rõ, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam đang có dấu hiệu suy giảm. So với nhiều nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, số lượng dự án FDI vào Việt Nam thấp hơn. Việt Nam đã có những đổi thay từ tái cơ cấu nền kinh tế, nhưng cần cải cách mạnh mẽ hơn để cải thiện tình hình thu hút đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp mong muốn những ý kiến của các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ giúp các Bộ ngành Việt Nam hoàn thiện chính sách.

Hoàng Giang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.