Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Kon Tum

Ngày 15/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện Sa Thầy (Kon Tum).

Ngày 15/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện Sa Thầy (Kon Tum).


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Kon Tum ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi nhân dân xã Mo Ray, huyện Sa Thầy. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã thăm Đồn biên phòng 707, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, được giao nhiệm vụ quản lý 21 km đường biên giới. Từ ngày thành lập đến nay, đơn vị đã quản lý bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng 707 đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ở khu vực biên giới vững mạnh; tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Hiệp định về quy chế biên giới. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã giúp dân triển khai mô hình điểm trồng cây cao su, đưa đảng viên xuống tham gia sinh hoạt tại chi bộ các thôn làng.

Chủ tịch nước biểu dương những cố gắng của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng 707 trong gìn giữ chủ quyền quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã Mo Rai - xã có diện tích rộng nhất nước. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những chuyển biến tích cực về điều kiện sinh hoạt rèn luyện phấn đấu của cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Bộ đội biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời căn dặn cán bộ, chiến sĩ đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị.

Thăm Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Mo Rai, Chủ tịch nước đánh giá cao những đổi thay của làng chỉ sau 3 năm thành lập, bước đầu đặt cơ sở cho việc hình thành nên vóc dáng của một đô thị vùng biên. Với diện tích gần 2.800 ha, Làng thanh niên biên giới Mo Rai hiện đã đón nhận 150 hộ thanh niên, trong đó có 40% là người của huyện Sa Thầy. Chủ tịch nước biểu dương các cấp chính quyền, Tổng đội thanh niên xung phong đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình ổn định đời sống, phát triển sản xuất, làm giàu trên vùng đất Tây Nguyên. Nói chuyện thân mật với các đại biểu thanh niên, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với nghị lực và lòng ham hiểu biết, thanh niên nơi này cần tích cực học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, đưa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới. Trong tương lai gần, khi Mo Rai trở thành đơn vị hành chính mới với quy mô lớn hơn, những ưu điểm của mô hình làng thanh niên lập nghiệp biên giới sẽ là chỗ dựa vững chắc cho thế trận an ninh quốc phòng; mở mang kinh tế vùng biên.

Chủ tịch nước đã thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân Công ty Cao su 78, thuộc Binh đoàn 15. Chủ tịch nước đánh giá cao những hoạt động phát triển kinh tế xã hội của đơn vị. Sau 13 năm đứng chân trên địa bàn, công ty đã trồng được gần 4.000 ha cao su; trong đó có 1.700 ha được đưa vào khai thác với điều kiện chăm sóc tốt, đưa sản lượng khai thác của đơn vị cao bậc nhất khu vực. Chủ tịch nước hoan nghênh công ty đã chú trọng chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo sự đổi thay cho diện mạo nông thôn mới.

Chủ tịch nước biểu dương đơn vị đã chú trọng công tác quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng tự vệ, hoàn thành kế hoạch kiểm tra huấn luyện theo kế hoạch được Bộ Quốc phòng giao, phối hợp tốt với chính quyền địa phương, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự xã hội, tham gia quản lý và phòng chống cháy rừng trên địa bàn. Chủ tịch nước căn dặn, cùng với làm tốt các mặt công tác nói trên, công ty cần phối hợp làm tốt công tác dân vận tại địa phương, vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo đối tượng chính sách.

Hoàng Giang

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.