Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và chúc Tết nhân sĩ trí thức

Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, ngày 14/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, ngày 14/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch nước cũng đã tới thăm chúc Tết giáo sư, Nghệ sĩ nhân dân (NSND)Nguyễn Đình Quang; Giáo sư, tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh và giáo sư Phùng Thế Trường.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và chúc Tết nhân sĩ trí thức ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc Tết Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Tô Ngọc Thanh. Ảnh: TTXVN

Dâng hương tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Chủ tịch nước bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà lý luận xuất sắc, nhà chính trị tài năng, tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học tập rèn luyện. Tham gia cách mạng từ năm 1927 đến năm 1938, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư khi mới 26 tuổi. Tháng 6 năm 1940, ông bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn và bị kết án tử hình cùng với một số đảng viên cộng sản khác như Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu... Với 29 năm tuổi đời, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, Tổng Bí thư của Đảng từ 1938-1940, hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có những cống hiến to lớn với Đảng và dân tộc ta.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã đến thăm giáo Giáo sư, Tiến sĩ, NSND Nguyễn Đình Quang, 88 tuổi, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, đạo diễn sân khấu, nhà viết kịch, nhà nghiên cứu lí luận sân khấu xuất sắc đã được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2007; chúc Tết Giáo sư Phùng Thế Trường, 98 tuổi nguyên cán bộ giảng dạy trường Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành kinh tế lao động và dân số; thăm hỏi Giáo sư - Tô Ngọc Thanh, nhà nghiên cứu văn hóa, âm nhạc dân tộc, văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định những tác phẩm nghệ thuật, công trình nghiên cứu của các giáo sư đã đóng góp to lớn nền văn học, nghệ thuật, sự nghiệp giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. Chủ tịch nước cho rằng, thời gian qua, nền văn học nghệ thuật, sự nghiệp khoa học, giáo dục của Việt Nam đã liên tục đổi mới và phát triển. Các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ đã có nhiều tìm tòi, sáng tạo, cống hiến đóng góp vào sự nghiệp xây dựng con người và văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch nước mong rằng các giáo sư tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học các nước để gìn giữ phát huy văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hội nhập với thế giới.

Chủ tịch nước chúc các nhà nghiên cứu văn hóa, nhà khoa học và gia đình năm mới mạnh khỏe, dồi dào sức sáng tạo, có thêm nhiều tác phẩm hay để gìn giữ, bồi dưỡng, giáo dục nhân cách thế hệ trẻ, góp phần xây dựng, phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hoàng Giang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.