Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày 3/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, để nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án Đại học Việt - Nhật theo cam kết hợp tác giữa Chính phủ hai nước, đã được thỏa thuận trong chuyến thăm của Chủ tịch nước đến Nhật Bản.

Ngày 3/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, để nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án Đại học Việt - Nhật theo cam kết hợp tác giữa Chính phủ hai nước, đã được thỏa thuận trong chuyến thăm của Chủ tịch nước đến Nhật Bản.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Ban quản lý Khu Công nghệ cao Láng-Hòa Lạc.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, thành phố Hà Nội.

Với chức năng quy hoạch, xây dựng các công trình có chức năng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, Khu công nghệ cao Hòa Lạc có diện tích 1.586 ha dành cho các trường Đại học. Đến nay, đã có 70 dự án trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, linh kiện điện tử... được Ban Quản lý cấp giấy chứng nhận đầu tư với số vốn khoảng 54.198 tỷ đồng trên diện tích 338 ha. Nằm trong khuôn viên của Khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự án Đại học Việt - Nhật có tổng diện tích dự kiến 36,6 ha, trong đó đã bồi thường giải phóng mặt bằng 23 ha, chủ yếu là đất canh tác hoa màu.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành, thành phố Hà Nội đã báo cáo Chủ tịch nước về vị trí quy hoạch của dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng, các khó khăn trong việc triển khai nguồn vốn ODA, xây dựng khu tái định cư, hoàn thiện hạ tầng cơ bản.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc hình thành một trung tâm giáo dục đào tạo có quy mô và tầm vóc lớn, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát triển khoa học công nghệ hiện là yêu cầu bức thiết trong lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các quốc gia hàng đầu trên thế giới đều đã thành công trong việc lựa chọn khoa học công nghệ tiên tiến làm nền tảng cho kinh tế - xã hội phát triển. Đây là kinh nghiệm quý để Việt Nam học tập và tiếp thu. Cũng như một số trường Đại học mang dấu ấn tinh hoa của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới (Pháp, Mỹ) đang được triển khai tại Việt Nam, dự án Đại học Việt - Nhật được triển khai nhằm tiếp thu trình độ khoa học công nghệ ưu việt của Nhật Bản, từ đó nhân rộng mô hình ra cả nước.

Chủ tịch nước cho rằng, dự án Đại học Việt - Nhật đang được sự quan tâm ủng hộ của Quốc hội Nhật Bản với nhiều thuận lợi và ưu đãi. Nếu dự án được triển khai thành công sẽ không chỉ góp phần thiết thực làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, mà còn là điểm sáng thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục vào Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, thành phố Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để dự án Đại học Việt - Nhật được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, theo đúng tinh thần thỏa thuận giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hoàng Giang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.