Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng cho Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021), chiều 8/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu; chương trình "Biểu dương người tốt, việc tốt tiêu biểu và vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2021" của Thành phố Hà Nội.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.

Chương trình được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 80 điểm cầu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.

 Tháng 8 năm 1944, trước yêu cầu của cách mạng và dưới sự lãnh đạo của Đảng, tại nhà số 46 Bát Đàn, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), một số tổ chức quần chúng của thanh niên Hà Nội trực thuộc mặt trận Việt Minh đã ra đời, mang tên Đoàn thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu. Với khoảng 60 đoàn viên hoạt động công khai, Đoàn tuyên truyền về tổ chức Việt Minh ở những nơi công cộng như: các chợ, trường học, rạp chiếu bóng, xí nghiệp… bằng nhiều hình thức tuyên truyền miệng, rải truyền đơn nhằm tuyên truyền đến đông đảo nhân dân về Đảng, Bác Hồ và về cách mạng Việt Nam.

Đặc biệt trong ba ngày 17, 18 và 19-8-1945, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội, Đoàn thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, phá được cuộc mít-tinh do Tổng Hội viên chức tổ chức ủng hộ Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim, và đã làm nòng cốt cho lực lượng toàn dân Hà Nội đấu tranh giành chính quyền. Những thành tích to lớn của các bác đã góp phần vào thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Chú thích ảnh
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID- 19.
Chú thích ảnh
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội và đồng chí Chu Ngọc Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021.

Tiếp nối truyền thống của các đoàn thanh niên năm xưa, trong những năm qua, tuổi trẻ Thủ đô đã xung kích trên mọi mặt trận, đóng góp vào xây dựng Thủ đô là thành phố sáng tạo, vì hòa bình, ngàn năm văn hiến.

Tại buổi lễ, Thành phố Hà Nội cũng đã biểu dương các tấm gương người tốt việc tốt tiêu biểu và vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2021. 9 cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021 đến từ nhiều lĩnh vực: Tôn giáo; Văn hóa, nghệ thuật; Y tế; Xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị; Giáo dục và đào tạo; Công tác xã hội, từ thiện; nghề truyền thống; Quốc phòng, an ninh.

Quang Vũ - Thống Nhất (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.