Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Bangladesh

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Mohammad Abdul Hamid, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh từ ngày 4 - 6/3.
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Bangladesh ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Mohammad Abdul Hamid và Phu nhân tại lễ đón chính thức. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Đúng 16 giờ ngày 4/3 theo giờ địa phương (17 giờ cùng ngày theo giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân hạ cánh xuống sân bay Hazrat Shahjalal ở thủ đô Dhaka. Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại sân bay Hazrat Shahjalal với nghi thức trọng thể dành đón Nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Mohammad Abdul Hamid và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại cầu thang máy bay trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng chuyến thăm.Tổng thống Mohammad Abdul Hamid và Chủ tịch nước Trần Đại Quang bước lên bục danh dự; Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Bangladesh. Đội trưởng Đội Danh dự Bangladesh mời Chủ tịch nước duyệt Đội Danh dự. Sau đó, Tổng thống Mohammad Abdul Hamid và Chủ tịch nước Trần Đại Quang giới thiệu thành phần quan chức cấp cao hai nước dự lễ đón. Các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh, cùng đông đảo các thành viên Câu lạc bộ Văn hóa doanh nhân - Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô tham gia chào đón đoàn.
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Bangladesh ảnh 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Mohammad Abdul Hamid trên bục danh dự tại lễ đón. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, trong đó luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Bangladesh. Đặc biệt, chuyến thăm được hai nước kỳ vọng như luồng gió mới đưa kim ngạch thương mại hai nước vươn xa hơn trong tương lai. Với nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, dệt phẩm, điện tử..., Việt Nam và Bangladesh sẽ phấn đấu đưa thương mại hai nước đạt trên 1 tỷ USD. Trước đó, khi rời Thủ đô New Delhi, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2 - 4/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi Điện cảm ơn tới Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind, bày tỏ cảm kích trước sự đón tiếp trọng thị và chu đáo, những tình cảm nồng ấm và thắm tình anh em mà Tổng thống Ram Nath Kovin và Phu nhân, các nhà lãnh đạo cấp cao và nhân dân Ấn Độ đã dành cho Chủ tịch nước và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong những ngày ở thăm Ấn Độ.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.