Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia

Chiều 9/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng nhân dịp sang thăm, dự Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm 2016, ký Kế hoạch hợp tác năm 2017 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia.
Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia ảnh 1

Chủ tịch nước tiếp ngài Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Sar Kheng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia; bày tỏ đánh giá cao các nội dung hội đàm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, cũng như kế hoạch hợp tác năm 2017 vừa được hai bên ký kết. Chủ tịch nước nhấn mạnh, duy trì các cuộc gặp cấp cao thường niên, ký kế hoạch hợp tác chính là hiện thực hóa phương hướng đã được lãnh đạo hai nước đề ra, thể hiện sinh động mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, toàn diện và có hiệu quả trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, góp phần tăng cường môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước đề nghị hai Bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường hợp tác toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, hỗ trợ giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Chính phủ Campuchia kiên trì thực hiện nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định của nước kia, không để các lực lượng cực đoan kích động thù hằn dân tộc; cảm ơn Chính phủ Hoàng gia, Bộ Nội vụ Campuchia và cá nhân Samdech Sar Kheng đã hỗ trợ, giúp giải quyết giấy tờ cho kiều dân Việt Nam ở Campuchia ổn định cuộc sống; cũng như sự hợp tác trong công tác phân giới, cắm mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Campuchia dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Chủ tịch nước chúc mừng và tin tưởng Chính phủ, nhân dân Campuchia sẽ giành được thành tựu to lớn hơn trong xây dựng và phát triển đất nước, chúc Đảng Nhân dân Campuchia sẽ giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường năm 2017 và bầu cử Quốc hội năm 2018, qua đó tiếp tục lãnh đạo đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chào trân trọng và lời thăm hỏi tới Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, cùng các vị Lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Campuchia.Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Sar Kheng trân trọng cảm ơn những đánh giá của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quan hệ hai nước, nhấn mạnh điều này cho thấy lập trường của Việt Nam trước sau như một ủng hộ nhân dân Campuchia. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Sar Kheng cho biết, để triển khai có hiệu quả hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước, phía Campuchia đã có kế hoạch tổ chức hội nghị phát triển các tỉnh biên giới giữa hai nước và hiện đang trong quá trình thảo luận với phía Việt Nam về ý tưởng này.Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Sar Kheng khẳng định, chuyến thăm cũng là dịp bày tỏ cảm ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, vươn lên xây dựng và phát triển đất nước. Nếu không có thắng lợi ngày 7/1/1979 thì đất nước Campuchia không có ngày hôm nay.
Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.