Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản

Chiều 31/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đoàn đại biểu Phòng Thương mại và công nghiệp Nhật Bản do ông Yoichi Kobayashi, Chủ tịch Uỷ ban Hợp tác kinh tế Nhật Bản - sông Mê Kông làm Trưởng đoàn.

Chiều 31/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đoàn đại biểu Phòng Thương mại và công nghiệp Nhật Bản do ông Yoichi Kobayashi, Chủ tịch Uỷ ban Hợp tác kinh tế Nhật Bản - sông Mekong làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại nước ta nhằm tìm hiểu cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại Việt Nam-Nhật Bản.

Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến ông Yoichi Kobayashi, Chủ tịch Uỷ ban Hợp tác kinh tế Nhật Bản - sông Mê Kông.

Tại buổi tiếp, ông Yoichi Kobayashi, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác kinh tế Nhật Bản - sông Mekong đã thông báo với Chủ tịch nước về kết quả làm việc với các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng, thể hiện qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc và quy mô hợp tác giữa hai nước. Hiện có 1.310 doanh nghiệp Nhật Bản đã sang tìm hiểu, kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam trong tổng số hơn 1,26 triệu doanh nghiệp Nhật Bản do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản quản lý.

Các thành viên trong đoàn Nhật Bản cho biết, qua các buổi làm việc, gặp gỡ đối tác Việt Nam, Nhật Bản cảm nhận được sự nhiệt tình, chân thành và đặc biệt là sự kỳ vọng vào việc tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Các doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ sự yên tâm khi kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam nhờ các chính sách ưu đãi hợp lý. Qua các chuyến thăm làm việc tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, sân bay, cảng biển ngày càng được đầu tư, hoàn thiện.

Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ảnh 2

Toàn cảnh buổi làm việc.

Ngay trong chuyến thăm này, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực như: chế biến gạo chất lượng cao, dịch vụ ăn uống, siêu thị bán lẻ...; nêu một số khuyến nghị liên quan đến Luật đầu tư, ngành công nghiệp phụ trợ, hạ tầng công nghệ thông tin, công nghiệp ô tô, chất lượng nguồn nhân lực...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đại biểu Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nhằm thực hiện thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Chủ tịch nước nhận định, môi trường pháp lý về đầu tư, kinh doanh của Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều, đặc biệt là Luật Đầu tư sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua trong thời gian tới được đánh giá là tiếp tục đem lại sự cởi mở trong chính sách thu hút đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trên nền tảng của sự tin cậy, các tổ chức, cơ quan đại diện của Nhật Bản đang có mặt tại Việt Nam cũng như các Bộ, ngành của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết tận gốc những vướng mắc còn tồn tại. Việt Nam mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác kinh doanh, đầu tư với mục tiêu chung là tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng giữa hai nước phát triển nhanh chóng, hiệu quả, đem lại lợi ích cho hai bên.

Hoàng Thị Hoa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.