Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2014 - 2019, thăm một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ trên địa bàn.
Ngày 12/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2014 - 2019, thăm một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ trên địa bàn.
Dự Đại hội đại biểu Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2 (2014 - 2019), Chủ tịch nước bày tỏ niềm xúc động khi gặp lại những người con kiên trung, bất khất, những người chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày của tỉnh Vĩnh Phúc. Trở về sau chiến tranh, dù mang trong mình nhiều thương tật và di chứng tù đầy nhưng các chiến sĩ cách mạng năm xưa vẫn tiếp tục phát huy tinh thần trung kiên, bất khuất, một lòng một dạ sắt son trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; quan tâm chăm lo cho đời sống của hội viên, tham gia các hoạt động xã hội đặc biệt là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhiều đồng chí vẫn trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, qua đó tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương Vĩnh Phúc và đất nước ngày càng giàu mạnh.
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Cùng ôn lại những năm tháng đấu tranh gian khổ, anh dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh những kinh nghiệm đưa đến thành công của cách mạng Việt Nam. Đó là những bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong tập hợp quần chúng tham gia đấu tranh; về tinh thần đoàn kết của những chiến sỹ cách mạng tù đày mà hạt nhân là những đảng viên cộng sản; về tinh thần đấu tranh anh dũng, tỏ rõ khí phách kiên trung, bất khuất của những chiến sĩ cộng sản. Chủ tịch nước khẳng định, ôn lại kỷ niệm của những năm tháng đấu tranh cách mạng, chính là để những người "chiến thắng trở về" tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lực vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh phúc nói riêng, Tổ quốc nói chung. Chủ tịch nước tin tưởng các chiến sĩ cách mạng năm xưa sẽ tham gia có trách nhiệm và hiệu quả vào việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, góp ý cho công tác xây dựng Đảng; tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; làm cho làng quê, phố phường xanh, sạch đẹp hơn để Vĩnh Phúc là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch nước hoan nghênh nỗ lực của tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch đánh giá cao việc quý I năm nay Vĩnh Phúc có bước phát triển, đáng chú ý là nông nghiệp tăng 6,8%; các ngành công nghiệp như linh kiện điện tử tăng gần 78%; công nghiệp ôtô tăng 12,4%; gạch ốp lát tăng 14,4%; thu ngân sách tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.Ghi nhận những kiến nghị của Vĩnh Phúc về chiến lược phát triển công nghiệp ôtô, tăng thu hút nguồn vốn ODA, Chủ tịch nước cho rằng đây là việc làm hết sức quan trọng, không chỉ với Vĩnh Phúc mà với cả nước. Phát triển công nghiệp phụ trợ có vai trò đặc biệt quan trọng trong thu hút được các tập đoàn lớn vào đầu tư sản xuất tăng tỷ lệ nội địa hóa, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta hiện nay. Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền cùng người dân Vĩnh Phúc cần nỗ lực và quyết tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020.Trong chuyến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc, Chủ tịch nước đã đến tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động ở Công ty TNHH công nghệ Cosmos và Công ty TNHH Jahwa Vina tại Khu Công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.Hoàng Giang

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.