Chủ tịch nước thăm trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ở La Habana

Chiều 16/11 (theo giờ Cuba), tức sáng 17/11 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã đến thăm trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ở thủ đô La Habana; gặp gỡ đại diện lãnh đạo trường Bác Hồ, trường Võ Thị Thắng.
Chủ tịch nước thăm trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ở La Habana ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam tới Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Cùng dự với Chủ tịch nước và Phu nhân có Bộ trưởng Giáo dục Cuba Ena Elsa Velazquez, một số thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Đông đảo cán bộ, giáo viên và toàn thể các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, hô vang khẩu hiệu đoàn kết Việt Nam - Cuba, trình diễn tiểu phẩm kịch tái hiện lại khí phách hiên ngang của người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi khi ra pháp trường.

Phát biểu với lãnh đạo ngành Giáo dục Cuba, các trường Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Thắng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng đến thăm Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, chúc mừng những thành tích ấn tượng trong dạy và học của ba trường tiểu học, đóng góp vào việc đào tạo thế hệ trẻ của Cuba.

Chủ tịch nước thăm trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ở La Habana ảnh 2

Các em học sinh Cuba trong bộ áo dài chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, việc Đảng, Nhà nước Cuba đặt tên các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Thắng là một trong những việc làm nói lên tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba, đồng thời giáo dục cho các thế hệ trẻ tương lai của hai nước ngày càng hiểu rõ truyền thống cách mạng, sự gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc.

Khẳng định mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba là tình cảm vô giá của hai dân tộc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ mong muốn và tin tưởng các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Thắng sẽ tiếp tục chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ Cuba ngày càng hiểu sâu sắc hơn, trân trọng hơn tình hữu nghị giữa hai dân tộc, để không ngừng phát huy, làm cho tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung Việt Nam - Cuba mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ tịch nước thăm trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ở La Habana ảnh 3

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân với thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chủ tịch nước thăm trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ở La Habana ảnh 4

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân với thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Hồ Chí Minh ở thủ đô La Habana. Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba, Bộ Ngoại giao, đông đảo nhân dân địa phương và các cháu thiếu nhi Cuba.

Sau lễ đặt vòng hoa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm hỏi, nói chuyện với nhân dân địa phương, bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba, hội kiến với Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro, cùng các đồng chí lãnh đạo Cuba bàn các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chiều 16/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Jose Marti trên Quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Habana, thăm Khu tưởng niệm Jose Marti.

Lưu bút tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định trung thành với di huấn của Hồ Chí Minh và Jose Marti, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nguyện không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.