Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại Nghệ An

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, người dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015, ngày 11/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, người dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tặng quà cho người nghèo và các nạn nhân chất độc da cam thuộc hai xã Mỹ Sơn và Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước đánh giá cao Đảng bộ và chính quyền cơ sở đã quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung, các gia đình chính sách và người nghèo nói riêng bằng những việc làm cụ thể.

Đặc biệt trong dịp Tết Ất Mùi 2015, với tinh thần mang xuân đến mọi nhà, huyện đã kịp thời cấp phát 80 tấn gạo và trao quà Tết cho 14.704 đối tượng người có công với cách mạng, 3.101 hộ nghèo; 248 phần quà cho trẻ em khó khăn. Năm 2015, huyện Đô Lương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, kinh tế, góp phần giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại Nghệ An ảnh 1

Đồng chí Trương Tấn Sang thăm hỏi, tặng quà Tết cho 100 hộ gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo của hai xã Mỹ Sơn và Nhân Sơn. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN

Chúc Tết cán bộ chiến sĩ Quân khu 4, Chủ tịch nước đánh giá cao lãnh đạo đơn vị đã chú trọng chăm lo bồi dưỡng nhận thức chính trị cho toàn quân, tăng cường tổ chức diễn tập, nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch nước cho rằng, năm qua bên cạnh thuận lợi, tình hình chung của đất nước xuất hiện thêm các nhân tố phức tạp hơn. Được sự lãnh đạo của Đảng, cả nước đã đồng sức đồng lòng, giữ vững được các mục tiêu kinh tế xã hội, môi trường hòa bình, vị thế ngoại giao. Trong thành quả chung đó, có phần đóng góp quan trọng của các lực lượng vũ trang.

Chủ tịch nhấn mạnh, năm 2015 là thời điểm đất nước hội nhập kinh tế sâu rộng vào khu vực và thế giới. Lực lượng vũ trang cần tăng cường công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, không để bị động bất ngờ, xử lý đúng đắn, kịp thời khi có tình huống xảy ra, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Hoan nghênh đơn vị chủ động trong chăm lo Tết cho cán bộ chiến sĩ, Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 4 nâng cao nhận thức trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, tổ chức đón Tết Ất Mùi vui tươi, phấn khởi cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân.

Nhân dịp đón xuân Ất Mùi, Chủ tịch nước đã tới dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Mai Thúc Loan - người lãnh đạo khởi nghĩa nông dân, lật đổ ách thống trị của nhà Đường vào đầu thế kỷ thứ 8 ghi dấu ấn lớn trong lịch sử Việt Nam.

Chủ tịch nước và Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, bày tỏ lòng biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; dâng hương tưởng niệm Tổng bí thư Lê Hồng Phong tại Khu lưu niệm thuộc xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.

Chủ tịch nước cũng dâng hoa, thắp hương tưởng niệm 13 nữ liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn (Đô Lương). Tại đây vào ngày 31/10/1968, các liệt sỹ Thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ mở đường cho những đoàn xe ra tiền tuyến. Chủ tịch nước khẳng định Đảng, nhà nước và nhân dân mãi mãi biết ơn sự anh dũng hy sinh của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.



Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.