Chủ tịch nước thăm Bảo tàng các chiến sỹ bị địch bắt, tù đày

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm Bảo tàng và gặp gỡ các chiến sỹ bị địch bắt, tù đày vào ngày 16/4, tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Trong không khí cả nước hào hùng hướng về ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 16/4, tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm Bảo tàng và gặp gỡ các chiến sỹ bị địch bắt, tù đày.

Chủ tịch nước thăm Bảo tàng các chiến sỹ bị địch bắt, tù đày ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các cựu tù chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Được hình thành nhờ sáng kiến của ông Lâm Văn Bảng, thương binh 1/4, cựu tù Phú Quốc và công sức của hàng nghìn đồng đội, đồng chí, Bảo tàng các chiến sỹ bị địch bắt, tù đày là nơi lưu giữ hàng nghìn hiện vật, di vật, hình ảnh, tài liệu của các chiến sỹ bị địch bắt, tù đày trao tặng. Địa chỉ này còn là công trình văn hóa - lịch sử Cách mạng mang đậm tính nhân văn, thể hiện sự biết ơn của những người đã cống hiến cuộc đời, một phần thân thể cho Tổ quốc.

Trong buổi gặp mặt với Chủ tịch nước, nhiều kiến nghị được đưa ra trong bản kiến nghị chung của những chiến sỹ, cựu tù bị địch bắt tù đày. Nhiều ý kiến nêu rõ: Trong xã hội đã xuất hiện một bộ phận làm giàu không chính đáng, dẫn đến mất lòng tin của nhân dân. Do vậy, Đảng, Nhà nước phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ chống tham nhũng, tiêu cực, cần có quyết sách và kỷ luật nghiêm khắc đối với các đối tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch nước thăm Bảo tàng các chiến sỹ bị địch bắt, tù đày ảnh 2

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà cho các cựu tù chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Cùng ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày 30/4 cách đây 40 năm đã khẳng định chân lý: không có một kẻ nào dù giàu có đến đâu, vũ khí hiện đại như thế nào có thể đánh bại được lòng yêu nước và ý chí quyết tâm giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Những ai đã từng có vinh dự tham gia vào cuộc kháng chiến thần thánh, hơn ai hết phải đấu tranh với những tư tưởng lệch lạc, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự hy sinh và chà đạp lên truyền thống của dân tộc. Chủ tịch nước khẳng định, lịch sử hàng ngàn năm đã cho thấy nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam không ai chấp nhận giàu có nhưng làm nô lệ cho ngoại bang.

Chủ tịch nước cũng cho rằng, bước ra từ khói lửa chiến tranh, đất nước hôm nay đã có những bước chuyển mình căn bản, tự hào nhưng chúng ta không tự bằng lòng với những gì đạt được trong một thế giới phát triển nhanh chóng. Những người đã cống hiến tuổi trẻ, xương máu cho đất nước phải thường xuyên nhắc nhở nhau giữ gìn phẩm chất của người lính, vượt qua và đấu tranh với cái xấu, làm cho Đảng thực sự của dân, vì dân.

Chúc sức khỏe các đại biểu dự cuộc gặp mặt, Chủ tịch mong muốn các cựu chiến sĩ bị địch bắt tù đày sẽ tiếp tục bồi đắp, gìn giữ cho niềm tự hào và lý tưởng đã chọn; tiếp tục cống hiến cho đất nước, nhân dân.


Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.