Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức

Chiều tối 14/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Đức đang có chuyến làm việc tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng gặp lại ông Kambiz Ghawami; đánh giá cao đóng góp quan trọng của Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Đức trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam và Đức về giáo dục từ nhiều năm qua; trong đó có hợp tác với Bang Hessen của Đức. Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Đức đã có nhiều hoạt động hợp tác cụ thể với nhiều trường, cơ sở giáo dục tại Việt Nam, điển hình là Trường Đại học Việt - Đức. Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Đức cũng tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học và cán bộ chuyên môn của Đức và Việt Nam. Qua đó, góp phần giúp Việt Nam phát triển khoa học kỹ thuật cũng như các ngành nghề khác.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, ông Kambiz Ghawami cho biết, luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong chuyến trở lại Việt Nam lần này, ông đã làm việc với một số cơ sở giáo dục hàng đầu tại Việt Nam. Qua Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Đức, Bang Hessen đã trao một số suất học bổng cho sinh viên Việt Nam. 

Trước đó, tại Bình Dương, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khánh thành khuôn viên Trường Đại học Việt Đức. Dự án được triển khai trên cơ sở quan hệ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu (Đức).

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.