Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Malaysia chào từ biệt

Chiều 20/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Malaysia Dato Sharifah Norhana Syed Mustaffa chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Dato Sharifah Norhana Syed Mustaffa, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao bà Dato Sharifah Norhana Syed Mustaffa đã có những đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Hai nước đã hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có đóng góp quan trọng của bà Đại sứ kết nối thông tin hai nước.  

Chủ tịch nước cho rằng, quan hệ giữa hai nước đã không ngừng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, kể cả trong khó khăn của đại dịch COVID-19. Kim ngạch thương mại song phương ghi nhận tín hiệu tích cực; năm 2021 đạt 12,5 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhấn mạnh dư địa thương mại đầu tư còn rất lớn, Chủ tịch nước mong muốn hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt 20 tỷ USD vào năm 2025. Cùng với đó, Malaysia tạo thuận lợi nhập khẩu hàng Việt Nam, nông sản, sản phẩm Halal...; tạo thuận lợi cho hợp tác giáo dục, du lịch, và lao động, công nhận chứng chỉ/hộ chiếu vaccine giữa hai nước, khôi phục hợp tác hậu COVID-19 như đã đề ra trong Chương trình Hành động giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch nước chúc mừng Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch APEC 2020 bất chấp khó khăn do đại dịch COVID-19 và là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc 2022-2024; hy vọng hai nước sẽ tiếp tục ủng hộ nhau tại các khuôn khổ đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC.

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cùng tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, cùng các nước ASEAN giữ vững đoàn kết và tiếng nói chung, vai trò trung tâm, bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông; thúc đẩy thực hiện DOC, đàm phán nhằm đạt được một COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Đại sứ Dato Sharifah Norhana Syed Mustaffa chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; gửi lời chúc mừng năm mới tới Chủ tịch nước, bày tỏ vui mừng khi có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam. Bà đánh giá Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng, vươn lên là một trong những nền kinh tế mới nổi thành công nhất trên thế giới. Đại sứ mong muốn hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới, nhất là thương mại, đầu tư.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.