Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt cán bộ hưu trí Quảng Nam, Đà Nẵng

Chiều 31/12, tại thành phố Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành và tương đương từ Đà Nẵng vào công tác tại Quảng Nam ngay từ ngày đầu tái lập tỉnh đã nghỉ hưu.

Dự buổi gặp mặt có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng lãnh đạo các bộ, ngành.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo Ban liên lạc cán bộ hưu trí Đà Nẵng vào công tác tại Quảng Nam từ ngày đầu tái lập tỉnh, dù đã tuổi già, sức yếu nhưng phần lớn các cán bộ hưu trí vẫn đang tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể tại địa phương, góp sức trong sự phát triển chung của quê hương. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí đã vào Quảng Nam trong những năm đầu tái lập tỉnh, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để thành công. Khi tái lập tỉnh, đã có khoảng 2.000 cán bộ từ thành phố Đà Nẵng chuyển vào công tác tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhớ lại, khi đó thành phố Tam Kỳ còn rất khó khăn, hạ tầng chưa phát triển, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng các cán bộ đã cùng nhau nỗ lực, cố gắng, có nhiều sáng kiến để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu.  Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, các đồng chí cán bộ hưu trí đã góp công sức, trí tuệ quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng. Lúc tách tỉnh thì Quảng Nam là 1 trong 3 địa phương nghèo nhất nước, đến giờ đã có nhiều bước tiến vượt bậc, quy mô nền kinh tế tăng 40 lần, thu ngân sách gấp hàng trăm lần… Còn Đà Nẵng là thành phố có mức tăng trưởng rất nhanh, trở thành thành phố năng động, hiện đại, đáng sống nhất cả nước. Điều ấn tượng là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng vẫn giữ được mối quan hệ bền chặt, đoàn kết, phối hợp xây dựng nhiều công trình, hỗ trợ nhau trong công tác đền ơn, đáp nghĩa, giữ gìn văn hóa xứ Quảng…

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục quan tâm, chăm sóc đời sống cho các cán bộ hưu trí, nguyên lãnh đạo từ ngày đầu tái lập tỉnh. Chủ tịch nước mong muốn các cán bộ hưu trí tiếp tục phát huy tinh thần người dân xứ Quảng, sống gương mẫu, giáo dục con cái trưởng thành, yêu quê hương đất nước, đóng góp cho cộng đồng. Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tiếp tục phấn đấu, đoàn kết, phát triển hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội, xứng danh miền đất xứ Quảng anh hùng. 

Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.