Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chủ trì Phiên họp 24 - Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Ngày 30/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tổ chức Phiên họp 24 do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì.

Ngày 30/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tổ chức Phiên họp 24 do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chủ trì Phiên họp 24 - Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Tập trung thảo luận Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 49 - NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương khẳng định, kết quả lớn nhất trong 5 năm qua của công tác cải cách tư pháp là nhận thức của các cấp ủy về vị trí, vai trò của các cơ quan tư pháp đã được nâng lên rõ rệt. Số lượng các vụ án oan, sai, tồn đọng giảm đáng kể; tăng thẩm quyền đối với tòa án nhân dân và các cơ quan tư pháp cấp huyện... Tuy nhiên, quá trình triển khai Nghị quyết 49 - NQ/TƯ vẫn còn hạn chế, đáng lưu ý là việc triển khai một số nhiệm vụ còn chậm.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết 49 - NQ/TƯ của Bộ Chính trị trong 5 năm qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Chủ tịch nước cho rằng, vấn đề yếu kém nhất trong thời gian qua là chưa đào tạo được đội ngũ cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và mong đợi của nhân dân. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ quan tư pháp đã được quan tâm hơn nhưng còn ít, vẫn còn nhiều tòa án, viện kiểm sát chưa có trụ sở. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực vẫn còn, gây bức xúc trong dư luận. Những vấn đề này cần được nhìn thẳng, nghiêm túc kiểm điểm để khắc phục. Đề cập đến đề án xây dựng Học viện Tư pháp, Chủ tịch nước cho rằng, tuy còn có ý kiến khác nhau nhưng đều thống nhất việc cần thiết phải thành lập Học viện. Ngoài cơ sở đào tạo chính này, ngành tòa án và viện kiểm sát vẫn phải tổ chức đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ.

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.