Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dự Lễ trao huân chương của Lào cho lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Chiều 29/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước Lào long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Lào sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự buổi lễ. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự buổi lễ.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; lãnh đạo các ban bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao Huân chương Tự do hạng Nhất của Nhà nước Lào tặng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi lễ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khemmani Pholsena đã công bố Sắc lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương Tự do hạng nhất cho Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan, Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao Huân chương Tự do hạng Nhất của Nhà nước Lào tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhất cho Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các nguyên Phó Chủ tịch nước.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thay mặt các đồng chí được nhận các phần thưởng cao quý tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ xúc động được nhận Huân chương Tự do hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước Lào, do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith trao tặng.

Phó Chủ tịch nước khẳng định đây không chỉ là vinh dự lớn đối với cá nhân mỗi đồng chí, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu trực tiếp gây dựng; được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công giữ gìn, vun đắp trong suốt thời gian qua.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao Huân chương Tự do hạng Nhất của Nhà nước Lào tặng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan và Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn kề vai sát cánh cùng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, cũng như đã ghi nhận, trao tặng phần thưởng cao quý hôm nay; cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để các đồng chí được tham gia đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch nước khẳng định đây là sự động viên, khích lệ rất lớn, tiếp thêm động lực để các đồng chí không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các vị trí khác nhau và tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan và Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, kế tục sự nghiệp của các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam và Lào tiếp tục đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.