Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng New Zealand

Chiều 26/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Ngài Christopher Luxon lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng New Zealand; nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Luxon đã góp phần tạo xung lực mới, đưa quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025).

Đánh giá New Zealand luôn là đối tác tin cậy, hợp tác tích cực và hỗ trợ Việt Nam trong nửa thế kỷ qua, Chủ tịch nước cho rằng, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện mở ra một giai đoạn hợp tác mới, đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện và sâu rộng hơn, cả ở góc độ song phương và đa phương.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

 Thủ tướng New Zealand bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch nước sau cuộc gặp tại Hội nghị Cấp cao APEC tháng 11/2024 tại Peru; chân thành cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu mà các lãnh đạo, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Thủ tướng và đoàn New Zealand; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm qua và khẳng định mong muốn không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những thành tựu hợp tác nổi bật trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục đào tạo, nông nghiệp, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân; nhất trí việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là bước khởi đầu.
|
Trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục cụ thể hóa các nội hàm của khuôn khổ quan hệ mới thông qua xây dựng Chương trình Hành động với các chương trình, biện pháp hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường các chuyến thăm, trao đổi cấp cao và các cấp; hợp tác sâu sắc hơn nữa về quốc phòng - an ninh; tăng cường trao đổi thông tin, đánh giá về tình hình khu vực và thế giới, hợp tác trong ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

 Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Chính phủ New Zealand đã tăng 56% số lượng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam và đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên gia, nhân lực chất lượng cao.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, Việt Nam và New Zealand chia sẻ quan điểm, tầm nhìn chung về các vấn đề khu vực và thế giới. Trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, APEC, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Thủ tướng Christopher Luxon tái khẳng định sự ủng hộ và hỗ trợ của New Zealand đối với Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà APEC năm 2027. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi lời hỏi thăm tới bà Cindy Kiro, Toàn quyền New Zealand, mời bà Toàn quyền sang thăm Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Christopher Luxon cũng chuyển lời của Toàn quyền mời Chủ tịch nước sang thăm New Zealand. Chủ tịch nước vui vẻ nhận lời và đề nghị hai bên thu xếp qua đường ngoại giao.

Hoài Nam

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.