Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt tập thể cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước

Chiều 29/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp mặt thân mật với lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng và xúc động được gặp gỡ toàn thể đội ngũ lãnh đạo, công chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước - cơ quan sẽ gắn bó, đồng hành và giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ trên cương vị mới được Đảng, Nhà nước và Quốc hội tin tưởng giao phó.

Ấn tượng về lịch sử vẻ vang của Văn phòng, Chủ tịch nước chỉ rõ, trải qua 75 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, đặc biệt là hơn 30 năm chính thức tái lập, các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước đã có nhiều cố gắng trong công tác tổ chức và hoạt động, tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; phục vụ tốt các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và các nhiệm vụ theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Lâm Khánh.TTXVN

Sau khi nghe báo cáo khái quát về tình hình, nhiệm vụ và kế hoạch thời gian tới, Chủ tịch nước cho rằng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngoài nỗ lực của bản thân, sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, bộ, ban, ngành, địa phương, cũng rất mong nhận được sự ủng hộ, đồng hành của đồng chí Phó Chủ tịch nước, của cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng để có thể hoàn thành tốt trọng trách lớn lao trên cương vị người đứng đầu Nhà nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát huy truyền thống vẻ vang của Văn phòng Chủ tịch nước qua các thời kỳ, cũng như tiếp nối thành công và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước tin tưởng và hy vọng rằng lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tận tụy mẫn cán, chủ động, sáng tạo, phấn đấu thi đua giỏi, làm việc tốt, xây dựng Đảng bộ và cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là cơ quan nghiên cứu, tham mưu chiến lược phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.