Chủ tịch nước kiểm tra dự án tượng đài Chiến sỹ Gạc Ma

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đã đến tỉnh Khánh Hòa kiểm tra tình hình thiếu hụt nguồn nước tại các hồ nước của tỉnh.
Ngày 11/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đã đến tỉnh Khánh Hòa kiểm tra dự án xây dựng Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma tại thành phố Cam Ranh, thăm một số mô hình kinh tế hộ gia đình, kiểm tra thực địa tình hình thiếu hụt nguồn nước tại các hồ nước của tỉnh Khánh Hòa trong nhiều tháng qua.Thăm và kiểm tra công trình Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma - dự án do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động với nguồn kinh phí từ sự đóng góp của tổ chức công đoàn và công nhân lao động, các cơ quan, đơn vị, đồng bào trong nước, kiều bào ngoài nước, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh công trình mang ý nghĩa tri ân và ghi công các liệt sĩ đã hy sinh. Do vậy, hoạt động thi công công trình cần đảm bảo tiến độ, chất lượng, đẹp và trang nghiêm nhằm tỏ lòng thành kính và biết ơn các anh hùng liệt sĩ hải quân; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, ý chí bất khuất, quật cường của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Chủ tịch nước kiểm tra dự án tượng đài Chiến sỹ Gạc Ma ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Dự án xây dựng công trình Tượng đài Chiến sỹ Gạc Ma. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã đến thăm hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Đức ở thôn 1, xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm. Là điển hình sản xuất giỏi của địa phương, gia đình ông Đức chuyển đổi nhiều diện tích vườn từ trồng giống xoài kém năng suất sang trồng xoài Úc mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với 2 ha xoài canh tác, niên vụ vừa qua, ông đã thu về 600 triệu đồng. Báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn công tác, ông Đức cho rằng tình hình thiếu nước nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng; đặc biệt nông dân bản địa không thể tăng thêm thâm canh tăng vụ vào thời điểm Tết Âm lịch đắt hàng. Nếu đủ nước cho cây trồng thì năng suất có thể đạt 15-17 tấn/ha và thu về khoảng 700 triệu đồng/ha.Trước sự thiếu hụt nguồn nước tác động tới sản xuất, Chủ tịch nước đã trực tiếp đến khảo sát tại hồ chứa nước Cam Ranh (xã Cam Tân - Cam Lâm) có dung tích thiết kế 22 triệu m3, có nhiệm vụ tưới sản xuất và nước sinh hoạt cho 5.000 dân của huyện Cam Lâm và Bắc bán đảo Cam Ranh. Do nắng hạn kéo dài nên mực nước hồ chứa đã xuống mức nước chết và hiện chỉ còn khoảng 1,5 triệu m3 đạt khoảng 5% so với dung tích thiết kế. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa, không chỉ hồ Cam Ranh mà nhiều hồ khác trong tỉnh cũng trong tình trạng tương tự, thậm chí xuống dưới mức nước chết. Trong thời gian tới, nếu tình trạng nắng nóng, không mưa tiếp diễn, khả năng thiếu nước sinh hoạt cho người dân là rất lớn.Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo các bộ, ngành, Chủ tịch nước yêu cầu cân đối lại nguồn nước dự trữ hiện tại để điều tiết hợp lý, tiếp tục triển khai các giải pháp bơm tưới, vận chuyển, tìm nguồn tại chỗ để trước mắt đáp ứng nhu cầu bức thiết về nước sinh hoạt và sản xuất. Về lâu dài, Khánh Hòa cần tính toán chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho phù hợp điều kiện; đồng thời, nghiên cứu quy hoạch xây dựng các hồ chứa, các kênh dẫn từ vùng thượng lưu, nơi có lượng mưa lớn hơn khu vực hạ lưu của Khánh Hòa. Chủ tịch nước lưu ý, nếu thật cần thiết, Khánh Hòa có thể thu hút đầu tư hoặc vay vốn nước ngoài để xây dựng tạo hồ có trữ lượng lớn nhằm giải bài toán thiếu nước thường xuyên như hiện nay.Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch nước đã đến thăm tặng quà một số hộ gia đình chính sách, người có công ở huyện Cam Lâm và thành phố Nha Trang.
Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.