Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ Viện CH Séc

Chiều 11/5, tại thủ đô Praha, CH Séc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Milan Stech và Chủ tịch Hạ viện Jan Hamácek.

 Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 11/5, tại thủ đô Praha, CH Séc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Milan Stech và Chủ tịch Hạ viện Jan Hamácek.

Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ Viện CH Séc ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Chủ tịch Hạ viện Czech Jan Hamacek tại trụ sở Hạ viện ở thủ đô Praha chiều 11/5. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


  
Tại các cuộc gặp, hai bên đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua; nhất trí cho rằng những thành tựu ấn tượng đã đạt được trong công cuộc phát triển tại mỗi nước cùng những thế mạnh và tiềm năng to lớn có thể bổ sung cho nhau của hai bên là cơ sở vững chắc để quan hệ Việt Nam - Séc tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả trong thời gian tới.Hai bên cũng nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội hai nước. 
Lãnh đạo Séc nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu văn hóa, hợp tác nhân văn, đánh giá cao và khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn 60.000 người Việt Nam hòa nhập và sinh sống ổn định tại Séc, làm tốt vai trò cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Séc cũng khẳng định ủng hộ việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), mở ra triển vọng mới cho việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại – đầu tư giữa EU và Việt Nam.
TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.