Chủ tịch nước gặp mặt nữ doanh nhân tiêu biểu

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật 100 nữ doanh nhân đoạt Cúp Bông hồng vàng 2013 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng.
Hướng tới ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày 28/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật 100 nữ doanh nhân đoạt Cúp Bông hồng vàng 2013 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng.Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu đã thông báo với Chủ tịch nước về hoạt động của Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam; nỗ lực vượt khó vươn lên cống hiến của nữ doanh nhân trong kinh tế đất nước gặp khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái khu vực và thế giới.
Chủ tịch nước gặp mặt nữ doanh nhân tiêu biểu ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật các nữ doanh nhân tiêu biểu năm 2013. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Các đại biểu kiến nghị trong xu thế hội nhập toàn cầu, yếu tố cạnh tranh đang ngày càng tăng áp lực. Mỗi doanh nhân, doanh nghiệp ngoài nâng cao bản lĩnh và nắm bắt thời cơ, càng được Nhà nước hỗ trợ. Cùng với ưu đãi về chính sách thuế, minh bạch thị trường; Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích tạo vùng nguyên liệu, để hạn chế việc nhập khẩu từ nước ngoài góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm Việt Nam, nâng cao khả năng cạnh tranh khi Việt Nam tham gia các Hiệp định kinh tế quốc tế như WTO, AFTA hay TTP tới đây.Chúc mừng thành công cuả đội ngũ nữ doanh nhân, Chủ tịch nước hoan nghênh sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức tôn vinh nữ doanh nhân, qua đó động viên, khơi gợi và tạo thêm động lực đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Chủ tịch khẳng định với những chủ trương, chính sách vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, vì sự phát triển của cộng đồng doanh nhân Việt Nam của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, cộng đồng các nữ doanh nhân Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc.Nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức, Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực vượt khó của các doanh nhân, doanh nghiệp đã trụ vững và tiếp tục phát triển trong năm qua và những năm tiếp theo. Chủ tịch nước lưu ý, Việt Nam đã và đang mở rộng quan hệ với nhiều nước. Vận hội này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần chủ động nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đứng vững ở thị trường trong nước, đồng thời thâm nhập vào thị trường các nước khác. Đó chính là điều sống còn của mỗi doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ hiện nay. Chủ tịch nước đề nghị cần nhân rộng những gương doanh nhân tiêu biểu; khẳng định các cuộc gặp gỡ tôn vinh này là dịp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hơn hết là tiếp thu những sáng kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để Đảng, Nhà nước điều chỉnh chính sách phù hợp.Hoàng Giang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.