Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu công đoàn CAND và QĐND

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu Công đoàn Công an nhân dân và Quân đội nhân dân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nhân kỷ niệm 86 năm ngày Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2015), ngày 28/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu Công đoàn Công an nhân dân và Quân đội nhân dân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu công đoàn CAND và QĐND ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu đoàn viên Công đoàn tiêu biểu. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

70 điển hình tiên tiến tại cuộc gặp mặt với Chủ tịch nước đại diện cho hàng nghìn điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên công đoàn viên, công nhân lao động lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân. Các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất, công tác, học tập và nghiên cứu khoa học với thành tích đặc biệt xuất sắc đã cùng rất nhiều điển hình tiên tiến khác trên mọi miền đất nước đang ngày đêm góp sức dựng xây đất nước ngày càng giầu mạnh.5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của công đoàn Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công đoàn viên. Việc lồng ghép đợt học tập với các phong trào thi đua của 2 lực lượng như: phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phong trào thi đua quyết thắng và phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời khơi dậy cảm hứng thi đua sáng tạo trong người lao động.
Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu công đoàn CAND và QĐND ảnh 2

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh chung với các đại biểu đoàn viên Công đoàn tiêu biểu. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Trong 5 năm qua, Công đoàn Quốc phòng đã có 16.850 công trình, đề tài sản phẩm sáng tạo, tiết kiệm và làm lợi cho ngân sách gần 3.000 tỷ đồng. Công đoàn Công an nhân dân có hơn 360 sáng kiến, sáng tạo được áp dụng vào sản xuất, làm lợi hàng chục tỷ đồng.Biểu dương các công đoàn viên xuất sắc đã lập nhiều thành tích, thực sự là những tấm gương yêu nước tiêu biểu trong toàn quân, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của công đoàn các cấp trong việc gắn phong trào thi đua với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua những nội dung thiết thực.Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền, thông qua các ấn phẩm văn hóa, nhân rộng điển hình tiên tiến đến các cấp, các ngành. Chủ tịch nhấn mạnh, qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là 30 năm đổi mới, những thuận lợi và khó khăn luôn tồn tại đan xen, nhưng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua được là nhờ nỗ lực vượt lên; chuyển hóa thách thức thành thời cơ.Đảng và Nhà nước đang thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng quân đội, công an tinh nhuệ, chính quy. Nếu trong hai lực lượng này có nhiều điển hình tiên tiến, sẽ càng giúp cho đơn vị vững mạnh. Nhiệm vụ cả Đảng ủy, Công đoàn của hai lực lượng trong giai đoạn tới là tiếp tục có nhiều hoạt động, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhiệm vụ chuyên môn trong toàn lực lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.