Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Chiều 14/11, phát biểu trong Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trường cần có những giải pháp đột phá, nỗ lực vượt bậc để đổi mới phương thức dạy và học, xứng đáng là trường trọng điểm quốc gia về kinh tế, quản trị kinh doanh.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các nhà giáo nhân dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Vui mừng và tự hào khi về thăm lại ngôi trường đã từng theo học trong suốt những năm tháng sinh viên tập kết ra Bắc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xúc động khi nhắc lại bề dày truyền thống lịch sử 66 năm của Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 1956, trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tên gọi ban đầu là Trường Kinh tế - Tài chính được thành lập. Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của thầy, trò các thế hệ,  Đại học Kinh tế Quốc dân đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực hoạt động.

Chủ tịch nước nêu rõ, trong lĩnh vực đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân đã góp phần to lớn vào việc đáp ứng nhu cầu xã hội về đội ngũ cán bộ kinh tế và quản trị kinh doanh trong từng giai đoạn của đất nước. Nhiều cựu sinh viên của trường đã và đang giữ những cương vị chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế quốc gia. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và tư vấn, Đại học Kinh tế Quốc dân được đánh giá là một trong những đơn vị có đóng góp tích cực cho Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng các quan điểm, chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách kinh tế trong các giai đoạn phát triển đất nước. Trường cũng là một địa chỉ tin cậy tư vấn cho các địa phương, doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh. Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế,  Đại học Kinh tế Quốc dân đã phát huy tinh thần tích cực, chủ động trong mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học của nhiều nước và tổ chức quốc tế có uy tín nâng cao chất lượng đào tạo. Trong quản trị, Trường đã có nhiều đổi mới công tác quản lý điều hành, đạt được kết quả tích cực bước đầu trong thực hiện thí điểm tự chủ đại học. Trường cũng luôn chăm lo cho cán bộ, nhân viên, sinh viên tạo sự gắn kết trong tập thể.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương, chúc mừng những thành tựu của trường trong sự nghiệp giáo dục, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể và cá nhân của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định các trường đại học có vai trò, trách nhiệm to lớn trong việc hiện thực hóa "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", giáo dục đại học của nước ta đã đạt được nhiều thành tựu, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển đất nước.

Chủ tịch nước đề nghị, cần chuyển mạnh giáo dục đại học từ lấy truyền đạt kiến thức sang giáo dục rèn luyện kỹ năng, phương pháp tư duy và tự học, tự tìm tòi bổ sung kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội. Trong quá trình đào tạo, sinh viên đóng vai trò trung tâm, chủ động; giáo viên đóng vai trò hướng dẫn, định hướng sinh viên cách thu nhận kiến thức và cách vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Chủ tịch nước lưu ý khi thực hiện điều này không chỉ liên quan đến đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập mà đòi hỏi phải đổi mới căn bản mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, giáo trình, học liệu, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Chủ tịch nước yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần tập trung giải quyết để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

"Đại học Kinh tế Quốc dân muốn thành công phải có môi trường cởi mở, dung nạp tri thức mới, sáng tạo trong bài giảng, trong quản lý giáo dục và trong xây dựng văn hóa, trong đó lấy người học làm trung tâm, để từ đó Trường sẽ phát triển không ngừng", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước đề nghị, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô, tỷ giá, lãi suất, trái phiếu doanh nghiệp, xăng dầu, tài chính y tế, quản lý tài sản công đang đặt ra rất nhiều bài toán lớn như hiện nay, các nhà nghiên cứu, chuyên gia của đại học đầu ngành như Đại học Kinh tế Quốc dân cần có sự tham gia tích cực, hiệu quả hơn nữa vào xây dựng chính sách của đất nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết lưu bút tại phòng truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đề cập đến vấn đề tự chủ đại học, Chủ tịch nước cho rằng đây là một vấn đề rất lớn đã triển khai nhiều năm, bước đầu có những kết quả. Chủ tịch nước khẳng định những đơn vị tự chủ đại học công lập không có nghĩa là tự lo, tự bươn chải mà Nhà nước sẽ có những cơ chế hỗ trợ cần thiết. Đặc biệt, đổi mới cơ chế tự chủ của trường đại học công không chỉ là tự chủ về học phí, mà cũng cần làm rõ cơ chế quản lý tài chính, nhân sự tương ứng với các mục tiêu cần đạt được trong một trường đại học công tự chủ. "Đổi mới như thế nào, hỗ trợ thế nào để không học sinh nào bị bỏ lại phía sau, không thanh niên nào, dù ở nông thôn hay thành thị, đồng bằng hay miền núi, hải đảo vì hàng rào học phí mà phải từ bỏ ước mơ ngồi trên ghế giảng đường đại học", Chủ tịch nước lưu ý

Trong năm tới, bối cảnh phát triển mới của đất nước đặt ra cho Đại học Kinh tế Quốc dân những yêu cầu mới phức tạp hơn. Chủ tịch nước yêu cầu Nhà trường phải có những đột phá vượt bậc chứ không phải những giải pháp chung chung mang tính tiệm tiến. Do đó, Chủ tịch nước đặt câu hỏi cho các thế hệ thầy và trò Nhà trường phải trả lời là: Khâu nào được xác định là khâu đột phá, cần bảo đảm các điều kiện gì để thực hiện khâu đột phá ấy?

Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại học Kinh tế Quốc dân được xác định là trường đại học trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành trong khối các trường đại học kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, vì thế trường phải tiên phong trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu qủa các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn kinh tế, quản trị kinh doanh, hợp tác quốc tế và quản trị nhà trường. Với vị trí trường đầu ngành, Đại học Kinh tế Quốc dân cần phải trở thành tấm gương đi tiên phong trong khối các trường đại học kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, đồng thời duy trì và thiết lập mối quan hệ bền chặt với các trường đại học trong khối vì sự phát triển chúng của cả ngành đại học.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước lưu ý trong chiến lược phát triển, phải xây dựng và chuyển đổi mô hình tổ chức thành đại học với 3 cấp. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu xây dựng cơ sở giáo dục đại học 3 ngành được quy định trong Luật Giáo dục đại học. Để thực hiện có hiệu qủa phương hướng chiến lược này, Chủ tịch nước đề nghị cần chú trọng, củng cố, phát triển và nâng tầm hiện đại các ngành, lĩnh vực vốn dĩ là truyền thống, thế mạnh của trường. Đồng thời, trường từng bước mở rộng sang các lĩnh vực và ngành đào tạo mới, liên ngành, xuyên ngành; phát triển mạnh ngành công nghệ thông tin, tập trung định hướng chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong quản lý kinh tế và kinh doanh. Trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo, cần đặc biệt chú ý làm tốt các tư tưởng, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, giữ vững được sự đoàn kết nhất trí trong tập thể sư phạm nhà trường, vì mục tiêu phát triển có hiệu quả và bền vững.

Chủ tịch nước mong sinh viên luôn phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trách nhiệm với xã hội, tích cực học tập, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và khởi nghiệp.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của trường.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.