Chủ tịch nước dự lễ khánh thành chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự đại lễ khánh thành chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Ngày 15/12, nhân dịp về thăm và làm việc tại Cao Bằng, dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự đại lễ khánh thành chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Hà Thị Khiết, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Ngô Xuân Lịch, Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đông đảo phật tử và người dân.

Là ngôi chùa đầu tiên trên mảnh đất biên cương phía bắc của Tổ quốc, chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc được xây dựng trên diện tích 3 ha, tựa vào núi Phia Nhằm, hướng chính nhìn ra toàn cảnh thác Bản Giốc. Được thiết kế mang dáng dấp kiến trúc chùa Việt truyền thống, chùa gồm các hạng mục: Tam quan, lầu chuông, lầu tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, đền thờ anh hùng Nùng Trí Cao. Công trình được khởi công từ tháng 6/2013, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, hoàn thành đúng tiến độ.

Chủ tịch nước dự lễ khánh thành chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu cắt băng khánh thành Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc. Ảnh : Nguyễn Khang–TTXVN


Tại buổi lễ, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thỉnh chuông Thiên bảo, dâng hương, trồng cây lưu niệm, dự đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an.

Cùng ngày, tại xã Đàm Thủy (Trùng Khánh, Cao Bằng), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ khai trương khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc. Nằm ở vị trí đặc biệt về mặt lịch sử, gắn với cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc, khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc là một trong những dự án cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cao Bằng, được Saigontourist đầu tư; phục vụ du khách đến tham quan thác Bản Giốc.

Công trình đạt tiêu chuẩn 4 sao, đã hoàn thành giai đoạn 1, trên diện tích 31 ha gồm 80 phòng nghỉ, khu thể thao, giải trí... 95% nhân sự phục vụ tại nơi nghỉ dưỡng là người địa phương, được đào tạo nghề tại các khách sạn cao cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước đánh giá cao các đơn vị thi công đã khẩn trương hoàn thành hai công trình đảm bảo chất lượng, mỹ thuật tại vùng biên cương địa đầu Tổ quốc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc, xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị, nâng tầm Bản Giốc thành khu du lịch trọng điểm quốc gia.


Hoàng Giang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.