Chủ tịch nước dự Lễ công bố Quyết định thành lập Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội

Ngày 25/5, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.
Ngày 25/5, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ.
Chủ tịch nước dự Lễ công bố Quyết định thành lập Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ Công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu nhấn mạnh, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được thành lập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Kiểm sát nhân dân chủ động đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới. Chủ tịch nước đề nghị ngành Kiểm sát nhân dân, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác cán bộ; chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng cán bộ; đồng thời có chính sách phù hợp bảo đảm cho đội ngũ cán bộ của ngành Kiểm sát luôn có sự kế thừa và phát triển. Ngành cần xác định rõ mục tiêu, phạm vi đào tạo phù hợp với nhu cầu cán bộ, có cơ chế thu hút tuyển chọn những người có tâm huyết, đủ đức, tài. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cần chủ động xây dựng hệ thống giáo trình, giáo án và bài tập phù hợp với đặc điểm của Trường; chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, vừa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, vừa là nơi nghiên cứu khoa học Kiểm sát của ngành Kiểm sát nhân dân. Các thầy, cô giáo, cán bộ, viên chức và học viên của nhà trường cần ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt; đổi mới chương trình nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập; bảo đảm học viên ra trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sạch, có kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn, dũng cảm đấu tranh vì công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cần phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành hữu quan, Đảng bộ, chính quyền địa phương tạo điều kiện về nguồn lực cho Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sớm đi vào hoạt động, phấn đấu đưa Trường phát triển thành trường trọng điểm quốc gia, từng bước vươn lên ngang tầm khu vực. Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đào tạo cho Viện Kiểm sát nhân dân và Viện Kiểm sát quân sự các cấp 1.366 học viên trình độ trung cấp cảnh sát, hơn 7.602 học viên trình độ cao đẳng; 5.776 học viên trình độ cử nhân, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, chuẩn hóa trình độ các chức danh kiểm sát theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... Tuy nhiên, tình trạng thiếu cán bộ có chức danh tư pháp nói chung và Kiểm sát viên nói riêng ở nhiều địa phương vẫn tồn tại nhiều năm, chậm khắc phục... Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quốc hội đồng ý cho phép ngành Kiểm sát nhân dân được đào tạo bậc Đại học chuyên ngành phù hợp với chuyên môn của ngành mình. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát, khẳng định sự quyết tâm và tầm nhìn dài hạn trong thực tiễn về công tác đào tạo cán bộ ngành kiểm sát nhân dân. Hiện trường đang chuẩn bị đón khóa học viên đầu tiên với nhiều đổi mới về chương trình đào tạo, gắn lý thuyết với hoạt động chuyên môn và thực tiễn cuộc sống xã hội.
Hoàng Giang - Hồng Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.