Chủ tịch nước dự họp mặt đầu Xuân Bính Thân của Ban Liên lạc tù binh Việt Nam

Ngày 11/2 (tức mùng 4 Tết Bính Thân 2016), tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự buổi họp mặt đầu xuân của Ban liên lạc tù binh Việt Nam và đại diện các ban liên lạc cựu tù, hội tù binh của các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Chủ tịch nước dự họp mặt đầu Xuân Bính Thân của Ban Liên lạc tù binh Việt Nam ảnh 1

Chủ tịch nước tặng quà cho các cựu tù cách mạng.

Buổi họp mặt nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đày, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn tàn độc của kẻ thù, bảo vệ tổ chức Đảng, bảo vệ lực lượng cách mạng và ngày nay tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Trong không khí họp mặt đầm ấm, mừng Xuân Bính Thân 2016, mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi lời chúc sức khỏe các đại biểu dự cuộc gặp mặt, mong muốn các đồng chí cựu tù tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động ở địa phương. Chủ tịch nước chúc mừng Ban liên lạc tù binh Việt Nam, khi mới đây Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý với chủ trương thành lập Hội Cựu tù binh Việt Nam, giao Bộ Nội vụ sớm làm việc với Ban liên lạc để hoàn thành các thủ tục.
Tại buổi gặp mặt, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các đồng chí cựu tù cách mạng về kỳ bầu cử Quốc hội khóa tới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn các đồng chí cựu tù cách mạng tích cực đóng góp ý kiến, thông qua lá phiếu của mình lựa chọn được những đại biểu có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện nói lên tiếng nói của nhân dân. Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến, trong Quốc hội khóa tới, số lượng đại biểu quốc hội chuyên trách cần được tăng lên.
Chủ tịch nước thẳng thắn thừa nhận, đất nước ta đang đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn, trong đó người dân bức xúc nhất là thực trạng bội chi ngân sách, bộ máy công quyền cồng kềnh, tình trạng tham ô tham nhũng... Đó là những vấn đề mà trong các năm tới, Đảng và Nhà nước sẽ tập trung chỉ đạo, tập trung giải quyết bằng các biện pháp cụ thể như: Đẩy mạnh tinh giảm biên chế, quản lý chặt chẽ đầu tư công...
Về vấn đề bảo vệ đất nước trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chủ quyền quốc gia là thiêng liêng, không thể đánh đổi, không thể nhân nhượng với bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào.
Trước băn khoăn của các đồng chí cựu tù về các chế độ, chính sách về người có công, Chủ tịch nước cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới các đối tượng chính sách, cố gắng giải quyết không để sót, lọt ai. Đây là công việc cần làm theo nguyên tắc, chặt chẽ, rõ ràng và đúng đối tượng.
Nguyễn Chung

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.