Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã qua đời

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, theo truyền thống của dân tộc, trong các ngày 23 - 24/1, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã qua đời.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương từ năm 1986 đến 1991. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương từ năm 1986 đến 1991. Là một một nhà lãnh đạo trí tuệ, tài năng, dám nghĩ, dám làm, cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên công cuộc đổi mới vĩ đại. Nhắc lại phong cách làm việc, lãnh đạo coi trọng thực tiễn, đi sâu đi sát cơ sở của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ở đồng chí Nguyễn Văn Linh thực chất của đổi mới tư duy và phong cách là nói và làm phải đi đôi với nhau, lý luận phải gắn liền với thực tiễn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, từ 1987-1992. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tới dâng hương đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, từ 1987-1992, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đồng chí Võ Chí Công là một trong những nhà lãnh đạo thực tiễn xuất sắc trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc. Đồng chí cũng là người coi trọng thực tiễn, sâu sát với phong trào cách mạng. Trên cương vị là Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đồng chí đã cùng Trung ương lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và phá thế bị bao vây, cấm vận.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, Chủ tịch nước từ năm 1992-1997. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tới dâng hương Đại tướng Lê Đức Anh, Chủ tịch nước từ năm 1992-1997, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ôn lại cuộc đời binh nghiệp của đồng chí gắn với nhiều chiến trường từ Bắc vào Nam và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt tiêu biểu của Đảng, một nhà chính trị, nhà quân sự tài năng, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng mang hết nhiệt huyết và luôn thể hiện rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

QV (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.