Chủ tịch nước chúc Tết Tập đoàn Dầu khí Quốc gia

Tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết tập thể cán bộ, công nhân lao động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Trong không khí xuân mới Giáp Ngọ 2014, ngày 10/2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết tập thể cán bộ, công nhân lao động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Chủ tịch nước chúc Tết Tập đoàn Dầu khí Quốc gia ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Là doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò hàng đầu trong lĩnh vực khai thác năng lượng, những năm qua, tập thể cán bộ, công nhân của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã không ngừng phát huy vai trò đầu tàu vượt qua khó khăn. Năm 2013, trong tình hình kinh tế trong nước và thế giới khó khăn, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vẫn đạt doanh thu gần 763 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, nộp ngân sách Nhà nước 195,4 nghìn tỷ đồng... Gặp mặt thân mật với đại diện cán bộ, công nhân ngành Dầu khí, Chủ tịch nước đã nghe lãnh đạo Tập đoàn báo cáo kết quả nổi bật sau một năm công tác và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn kế tiếp. Năm 2014, Tập đoàn sẽ nỗ lực để thực hiện vượt mức và về đích trước tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao; phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu quy đổi từ 55-61 triệu tấn, khai thác dầu thô đạt mục tiêu 16,8 triệu tấn và trữ lượng khí đạt 9,8 tỷ m³; chỉ tiêu doanh thu đạt 673,3 nghìn tỷ đồng; tiếp tục mở rộng hợp tác thăm dò khai thác với các nước. Chúc mừng những thành công của ngành Dầu khí, Chủ tịch nước khẳng định, với bề dày truyền thống 40 năm hoạt động của Tập đoàn, cùng những kết quả đạt được năm qua, thêm một lần khẳng định vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu quốc gia, sở hữu vốn đạt 35 tỷ đô la, hợp tác không ngừng được mở rộng với nhiều nước trên thế giới. Chủ tịch nước cho rằng, công sức của hơn 5 vạn cán bộ, công nhân ngành Dầu khí đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời hoàn thành nhiều nhiệm vụ trên các lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao cho đất nước.Ghi nhận những khó khăn vất vả của ngành trước quy mô tính chất công việc thay đổi, sức cạnh tranh ngày càng lớn, Chủ tịch nước gợi mở Tập đoàn cần rà soát hoạt động, đẩy mạnh cổ phần hóa ở một số lĩnh vực để tạo nguồn vốn mở rộng đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó chú trọng thực hiện tốt chiến lược kinh tế biển, hoàn thành dự án lọc hóa dầu lớn ở 3 miền: Nghi Sơn (Thanh Hóa), Dung Quất (Quảng Ngãi) và Long Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu); đồng thời phát huy mô hình hợp tác hiệu quả với Liên bang Nga để mở rộng hợp tác khai thác dầu khí tại các nước khác trên thế giới.Chúc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia vươn cao trình độ quản trị, xây dựng đơn vị, trở thành trụ cột vững chắc của nền kinh tế, Chủ tịch nước lưu ý mọi hoạt động của Tập đoàn phải công khai, dân chủ; nội bộ đoàn kết; cán bộ, công nhân viên phải thực hiện tốt nhất Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây chính là yếu tố quan trọng để Tập đoàn phát triển bền vững, để ngang tầm với các nước trong khu vực.Hoàng Giang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.