Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Liên bang Nga

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, sáng 12/11, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Liên bang Nga đã đến Hà Nội, mở đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, sáng 12/11, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Liên bang Nga đã đến Hà Nội, mở đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chiều 12/11, lễ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì lễ đón.

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Liên bang Nga ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Liên bang Nga V. Putin duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Cùng dự lễ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Việt Nam. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành hội đàm.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng đoàn đã đến viếng, đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoàng Giang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.