Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Lý Hiển Long

Ngày 12/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long đang thăm chính thức Việt Nam.

Ngày 12/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Lý Hiển Long ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ hân hạnh gặp lại Thủ tướng Lý Hiển Long và chúc chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng thành công. Chủ tịch nước đánh giá cao nội dung hội đàm giữa hai Thủ tướng và ý nghĩa việc hai bên đã chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyển lời thăm hỏi đến các nhà lãnh đạo đất nước Singapore, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực.


Chủ tịch nước xúc động ôn lại những kỷ niệm trong chuyến thăm đến Singapore, chúc đất nước Singapore phát triển phồn vinh, đi đầu trong khu vực ASEAN. Đánh giá cao lập trường của Singapore về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch tin tưởng trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược mới được xây dựng, sự hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, giáo dục, văn hóa giữa Việt Nam và Singapore tiếp tục phát triển. Chủ tịch nước cho rằng, thời gian qua, Singapore đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm chính trị cho Việt Nam, tạo nên sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước; trên cơ sở những nội dung trao đổi, hai bên cùng bàn bạc phân công và đặt ra những kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả.


Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao, hiện hai bên đều có nhiều dự án đầu tư hợp tác phản ánh đúng mối quan hệ. Thủ tướng nhấn mạnh, Singapore và Việt Nam còn nhiều cơ hội, lĩnh vực để có thể trao đổi học hỏi lẫn nhau. Thủ tướng nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước, sẽ giao nhiệm vụ xây dựng chương trình hợp tác cho các bộ, ngành để hiện thực hóa những nội dung cam kết. Thủ tướng Lý Hiển Long hy vọng trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, đẩy mạnh ngoại giao trên nhiều lĩnh vực, cấp độ, để đưa quan hệ hai nước xứng tầm đối tác chiến lược.



*Cùng ngày, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện đã chín muồi; cho rằng, đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại sau 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Singapore luôn là đối tác mang tầm chiến lược mà Việt Nam coi trọng và nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược, thời gian tới, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt, trong đó có quan hệ giữa hai Quốc hội.


Vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong khuôn khổ song phương và đa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chú trọng hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động nghị viện. Quốc hội hai nước cũng cần tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại Đại hội Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh Nghị viện Thế giới.


Đánh giá cao Singapore là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam, đặc biệt là việc hai bên luôn duy trì phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác nhằm tăng cường đoàn kết, đồng thuận, duy trì vai trò trung tâm ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, hướng đến mục tiêu cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh vào năm 2015.


Chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định chuyến thăm Việt Nam của đoàn cấp cao Singapore và nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đúng dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.


Đề cập đến sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương giữa hai nước, ngài Lý Hiển Long cho rằng, quan hệ đối tác chiến lược sẽ là cơ sở thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trong khuôn khổ diễn đàn khu vực, quốc tế, hợp tác xuyên Thái Bình Dương, vì hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

TTN

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.