Chủ tịch nước biểu dương chiến công của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia

Tối 2/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và khen ngợi Huấn luyện viên Mai Đức Chung, Ban Huấn luyện và các cầu thủ của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan, tại Vòng chung kết Cúp Bóng đá nữ châu Á 2022.
Chú thích ảnh
Các nữ cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Thái Lan. Ảnh: AFC

Chủ tịch nước biểu dương các cầu thủ nữ, dù phải xa gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần để thi đấu tại Ấn Độ, nhưng toàn đội đã nỗ lực vượt qua dịch bệnh COVID-19, giữ được phong độ, tinh thần quyết tâm cao nhất, thi đấu hết mình giành chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Thái Lan và đây cũng là chiến thắng đầu tiên ở vòng chung kết Cúp Bóng đá nữ châu Á 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trận thắng của đội tuyển bóng đá nữ trong ngày Mùng 2 Tết, ngay sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam ngày Mùng 1 Tết, đã làm cho niềm vui của người hâm mộ bóng đá cả nước thêm trọn vẹn ngay từ những ngày đầu tiên của mùa xuân mới. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới Ban Huấn luyện và các cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc đội tuyển sẽ tiếp tục giữ vững phong độ và tinh thần tốt nhất, thi đấu hết sức mình để giành kết quả cao nhất trong những trận đấu tiếp theo, không phụ sự mong mỏi của người hâm mộ cả nước, đồng thời đưa bóng đá nữ Việt Nam không chỉ tỏa sáng ở châu Á mà còn ở những sân chơi lớn hơn.

QV (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.