Chủ tịch MTTQ Việt Nam tiếp tục chuyến thăm Ấn Độ

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại mộ Lãnh tụ Mahatma Gandhi.
Tiếp tục chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức Ấn Độ, sáng 22/3, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại mộ Lãnh tụ Mahatma Gandhi.
Chủ tịch MTTQ Việt Nam tiếp tục chuyến thăm Ấn Độ ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn đại biểu Việt Nam dâng hoa viếng mộ Mahatma Gandhi tại New Delhi ngày 22/3/2015.

Đại sứ Tôn Sinh Thành và một số cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng tham gia thành phần Đoàn tới dâng hoa tưởng niệm. Sau lễ dâng hoa, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã ghi sổ lưu niệm tại Ban quản lý khu di tích, bày tỏ lòng tôn kính đối với Lãnh tụ Mahatma Gandhi.
Chủ tịch MTTQ Việt Nam tiếp tục chuyến thăm Ấn Độ ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ lưu niệm tại Ban quản lý khu di tích, bày tỏ lòng tôn kính đối với Lãnh tụ Mahatma Gandhi.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn đại biểu Việt Nam đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng giao lưu văn hóa Ấn Độ (ICCR) Lokesh Chandra. Tại cuộc gặp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawarhalal Nerhu tạo dựng, được các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tiếp tục chuyến thăm Ấn Độ ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và nói chuyện tại ĐSQ Việt Nam ở Ấn Độ.

Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ và nhân dân Ấn Độ trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Sự đoàn kết và ủng hộ quý báu này một phần xuất phát từ những mối liên hệ chặt chẽ về văn hóa giữa hai nước. Quan hệ văn hóa giữa hai nước đang được thúc đẩy mạnh mẽ, thông qua các chương trình giao lưu, hợp tác thiết thực và hiệu quả. Ấn Độ đang giúp Việt Nam triển khai dự án trùng tu tháp Chàm và hàng năm cấp nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết hữu nghị, cùng những chương trình hợp tác thành công trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ nhất định sẽ thu được nhiều thành quả to lơn hơn nữa trong những năm tới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tiếp tục chuyến thăm Ấn Độ ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn đại biểu Việt Nam thăm và làm việc với Hội đồng giao lưu văn hóa Ấn Độ (ICCR) tại New Delhi.

Về phần mình, Chủ tịch ICCR Lokesh Chandra khẳng định tầm quan trọng của các chương trình giao lưu, hợp tác văn hóa trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam. Sau khi nhắc lại những mối liên kết văn hóa gần gũi lâu đời giữa Ấn Độ và Việt Nam, Giáo sư Chandra cho rằng hai nước cần triển khai các chương trình cụ thể để thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hóa giữa hai nước. Ông gợi ý nên thành lập các trung tâm Việt Nam học tại Ấn Độ và ngược lại, đồng thời cần mở các khoa tiếng Việt tại các trường đại học Ấn Độ nhằm tạo điều kiện tăng cường sự hiểu biết, kết nối về văn hóa và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn đại biểu cũng dành thời gian đến thăm và nói chuyện với toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Đại sứ Tôn Sinh Thành đã báo cáo công tác, cùng những thuận lợi và khó khăn của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán tại địa bàn Ấn Độ. Sau khi biểu giương những nỗ lực và thành tích mà Đại sứ quán và các cơ quan đại diện đạt được trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tất cả cán bộ nhân viên Việt Nam đang công tác tại đây hãy nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ Ấn-Việt trên mọi lĩnh vực. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, các cuộc gặp với lãnh đạo Ấn Độ trong chuyến thăm lần này diễn ra rất cởi mở, chân tình. Các nhà lãnh đạo Ấn Độ đều đánh giá cao và coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tiếp tục chuyến thăm Ấn Độ ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Hội đồng giao lưu văn hóa Ấn Độ (ICCR) Lokesh Chandra tại New Delhi.

Về tình hình trong nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết tình hình chính trị-xã hội ổn định, kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao; Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Đại sứ quán cần tham mưu và cùng các cơ quan chức năng trong nước đề ra những kế hoạch cụ thể để thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại mạnh mẽ hơn nữa.

Minh Lý-Đăng Chính (P/v TTXVN tại New Delhi)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.