Chủ tịch MTTQ Việt Nam thăm chiến sĩ bị thương trong vụ rơi trực thăng

Chiều 9/7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác thăm 3 quân nhân bị thương trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi-171.

Chiều 9/7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) thăm 3 quân nhân bị thương trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi-171, xảy ra sáng 7/7 tại Thạch Thất, Hà Nội.

Báo cáo kết quả điều trị với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trắc cho biết: Trong số 5 quân nhân bị thương, được chuyển về Viện, đến nay, đã có 2 quân nhân qua đời, mặc dù đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa. 3 quân nhân bị thương đang được điều trị đặc biệt.

Chia sẻ vụ rơi máy bay trực thăng Mi-171, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Các quân nhân hy sinh và bị thương đều là những phi công, sĩ quan dù, chiến đấu viên ưu tú, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm. Đây là sự mất mát lớn của mỗi gia đình, của Quân đội và đất nước.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam thăm chiến sĩ bị thương trong vụ rơi trực thăng ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm các quân nhân đang cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận sự nỗ lực của tập thể các đơn vị bệnh viện quân đội, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã cố gắng trong cấp cứu quân nhân bị thương và xử lý các công việc có liên quan. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dặn dò đội ngũ y bác sỹ của Viện Bỏng tiếp tục làm hết sức mình, tập trung mọi phương tiện, thuốc men cũng như trang thiết bị y tế để cứu chữa cho các quân nhân bị thương. Các đơn vị cần tổ chức tiếp đón, bố trí nơi ăn nghỉ, động viên kịp thời đối với thân nhân các quân nhân hy sinh và bị thương. Nói chuyện, tặng quà thân nhân 3 quân nhân bị thương, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, cùng các y, bác sĩ kiên trì giúp các quân nhân vượt qua thời điểm khó khăn này.

* Trước đó, sáng 9/7, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác thăm các quân nhân bị thương trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi-171; đồng thời thăm hỏi, động viên, tặng quà thân nhân các quân nhân bị thương.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam thăm chiến sĩ bị thương trong vụ rơi trực thăng ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi, tặng quà gia đình các quân nhân bị tai nạn. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Tại buổi đến thăm, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh yêu cầu các đơn vị, nhất là các y bác sĩ Viện Bỏng huy động mọi nguồn lực, tập trung nỗ lực, trách nhiệm, tình cảm cao nhất trong cứu chữa 3 quân nhân bị thương; tổ chức lễ truy điệu trang nghiêm theo nghi thức Quân đội, việc an táng phải được tổ chức theo nguyện vọng của gia đình và phong tục tập quán địa phương; thực hiện tốt công tác chính sách đối với các liệt sĩ và các quân nhân bị thương.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh lưu ý Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Quân chủng Phòng không – Không quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần tổ chức tiếp đón, bố trí nơi ăn nghỉ, động viên kịp thời thân nhân các quân nhân hy sinh và bị thương. Quân chủng Phòng không – Không quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần đặc biệt lưu ý việc nắm bắt hoàn cảnh gia đình các quân nhân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

* Cũng trong sáng 9/7, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thăm, động viên, tặng quà thân nhân gia đình các quân nhân bị thương đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Tại đây, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh, đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 3 quân nhân bị thương; đ ồng thời Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho các quân nhân là đoàn viên thanh niên hy sinh.

Nguyễn Cường

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.