Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà người có công tại Thái Bình

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, ngày 14/7, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tới thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Bình.
Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 2 nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tới thăm, tặng quà Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Thái Bình (xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải đã trao 67 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, con liệt sỹ, con của người nhiễm chất độc hóa học, trao tặng 100 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo cho Trung tâm này.

Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) được thành lập từ năm 1979. Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị cho 240 người có công và đối tượng xã hội, trong đó 67 người là thương binh, bệnh binh, con liệt sỹ, con của người nhiễm chất độc hóa học.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Chít  (92 tuổi, thôn Vĩnh Ninh), thương binh nặng hạng 1/4 Lại Thanh Hùng (67 tuổi, thôn Tây Thượng Liệt) cùng trú tại xã Đông Tân, huyện Đông Hưng.

Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Thái Bình, hướng đến kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021), Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao 50 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đồng thời trao hỗ trợ 300 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ Trung ương hỗ trợ phòng, chống COVID-19 cho tỉnh Thái Bình.

Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã trao hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho 2 nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại thành phố Thái Bình, huyện Kiến Xương. Tỉnh Thái Bình; trao 15 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ sự tri ân, biết ơn những hy sinh của người có công với cách mạng nói chung và ở tỉnh Thái Bình nói riêng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", quan tâm hơn nữa đến đối tượng người có công, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn.

Thái Bình là một trong những địa phương đóng góp lớn sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh có gần 50 vạn lượt người lên đường nhập ngũ, hàng vạn lượt thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường. Hơn 51.000 người đã anh dũng hy sinh, gần 33.000 người là thương binh, bệnh binh và nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.