Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Cần Thơ

Ngày 23/12, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2017 tại Toà Giám mục Cần Thơ.
Phát biểu tại buổi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giám mục Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ cùng các linh mục, đồng bào Công giáo mạnh khỏe, hưởng mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc tràn đầy hồng ân của Chúa.
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Cần Thơ ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Toà Giám mục Cần Thơ.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, thời gian qua, đồng bào Công giáo cả nước nói chung và ở khu vực Tây sông Hậu, thành phố Cần Thơ nói riêng đã góp phần rất lớn cho các cuộc vận động, phong trào thi đua của Mặt trận như: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam; vận động đồng bào Công giáo ủng hộ tích cực cho vùng bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt; ủng hộ, tham gia công tác từ thiện xã hội, dạy nghề, bảo trợ dạy nghề, dạy trẻ mầm non và nhiều hoạt hoạt khác hết sức thiết thực ở địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh Tây sông Hậu. Đặc biệt, 41 tôn giáo của cả nước đã ký thỏa thuận bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong rằng trong thời gian tới, Giám mục Tri Bửu Thiên và các linh mục tại Tòa Giám mục Cần Thơ tiếp tục vận động các vị giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo tiếp tục thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn đoàn kết đồng hành cùng dân tộc để xây dựng và phát triển đất nước; tiếp tục ủng hộ các cuộc vận động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, nâng cao hơn nữa về chất lượng để vận động đồng bào Công giáo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân trong đó có đồng bào Công giáo. Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Luật Tín ngưỡng có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn đồng bào Công giáo chung tay, chung sức, chung lòng cùng với Mặt trận trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mới. Thay mặt Tòa Giám mục Cần Thơ, Giám mục Tri Bửu Thiên bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh. Giám mục Tri Bửu Thiên bày tỏ rất tin tưởng lãnh đạo thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào tấm lòng của lãnh đạo các cấp luôn quan tâm đối với đồng bào Công giáo và tin rằng trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ cùng với cả nước phát triển mạnh hơn nữa. Theo Giám mục Tri Bửu Thiên, Giáo phận Cần Thơ có diện tích khoảng 13.000 km vuông, bao gồm gồm các tỉnh, thành phố như: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng , Bạc Liêu, Cà Mau với tổng số dân khoảng 5,5 triệu người, trong đó đồng bào Công giáo có khoảng 180.000 người, chiếm 3,6% tổng số dân, có trên dưới 200 linh mục điều hành hoạt động tín ngưỡng của đồng bào Công giáo tại địa phương.
Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.