Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

Nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất 2018, sáng 21/2 (mùng 6 Tết), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67 - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ ảnh 1

 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Trước anh linh Người, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, cả đất nước, cả dân tộc cũng như hệ thống MTTQ Việt Nam luôn noi gương Bác để giáo dục mỗi người cán bộ Mặt trận, từ đó đẩy mạnh học tập, làm việc và phấn đấu theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đó, Mặt trận đã triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. MTTQ Việt Nam đã ban hành chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020, góp phần cùng Đảng, Nhà nước phát huy tinh thần, sức mạnh của nhân dân đưa đất nước phát triển đi lên, giữ vững độc lập, chủ quyền của quốc gia, để đời sống của mỗi gia đình, mỗi người dân ngày càng hạnh phúc.

Sau khi dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn cán bộ, công nhân viên Khu Di tích đã có đóng góp rất quan trọng trong việc giữ gìn, phổ biến giá trị lịch sử văn hóa của Khu di tích tới đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn cán bộ, công nhân viên Khu di tích tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gìn giữ, phát huy đóng góp của mình để giúp thế hệ trẻ, bạn bè thế giới hiểu thêm lịch sử cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, hiểu thêm được công lao của Bác với sự nghiệp phát triển đất nước và để bạn bè thế giới khi đến Việt Nam sẽ đến với khu di tích thiêng liêng này.

Nhân dịp đầu Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Khu Di tích và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Cán bộ, nhân viên tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ để khu di tích ngày càng có nhiều khách trong nước và quốc tế đến thăm quan.

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.