Chủ tịch Kim Jong-un tiết lộ mục tiêu hạt nhân của Triều Tiên

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết mục tiêu cuối cùng của nước này là sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 ngày 18/11/2022. Ảnh:YONHAP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters ngày 27/11, truyền thông nha nước Triều Tiên ngày 26/11 cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đưa ra phát biểu trên khi ông thăng chức cho hàng chục sĩ quan quân đội tham gia vào vụ phóng tên lửa đạn đạo lớn nhất của Triều Tiên gần đây.

Trước đó, ngày 18/11, Chủ tịch Kim Jong-un đã thị sát vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 mới của nước này và cam kết đáp trả các mối đe dọa hạt nhân của Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.

Ông Kim Jong-un nói: “Xây dựng lực lượng hạt nhân là để bảo vệ phẩm giá và chủ quyền của nhà nước và nhân dân một cách đáng tin cậy, và mục tiêu cuối cùng là sở hữu lực lượng chiến lược mạnh nhất thế giới, lực lượng tuyệt đối chưa từng có trong thế kỷ”.

Ông gọi Hwasong-17 là vũ khí chiến lược mạnh nhất thế giới và cho biết vũ khí này thể hiện quyết tâm và khả năng của Triều Tiên trong xây dựng quân đội mạnh nhất thế giới.

Ông cũng cho biết các nhà khoa học Triều Tiên đã đạt được bước tiến tuyệt vời trong phát triển công nghệ lắp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo.

Chụp ảnh với các nhà khoa học, kỹ sư, quan chức quân sự và những người khác tham gia thử nghiệm, Chủ tịch Kim Jong-un cho biết ông hy vọng họ sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của đất nước với tốc độ cực nhanh.

Họ đã tuyên thệ trung thành với đảng cầm quyền, cam kết bảo vệ quyền lực tuyệt đối của đảng và Chủ tịch Kim Jong-un. Theo những người này, Chủ tịch Kim Jongun đã hướng dẫn họ cẩn thận từng người một trong quá trình phát triển Hwasong-17.

Theo KCNA, Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao của Triều Tiên đã trao cho tên lửa Hwasong-17 danh hiệu Anh hùng CHDCND Triều Tiên, Huân chương Sao vàng và Huân chương Quốc kỳ hạng nhất.

KCNA viết: “Tên lửa này đã chứng minh rõ ràng trước thế giới rằng CHDCND Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân chính thức có khả năng chống lại ưu thế hạt nhân của Mỹ và thể hiện đầy đủ sức mạnh của mình khi là quốc gia ICBM mạnh nhất”.

Bài viết nhấn mạnh vụ phóng thử cho thấy Triều Tiên sẽ phản ứng tương xứng với cuộc đối đầu trực diện và hạt nhân của kẻ thù.

Ngày 27/11, KCNA đưa tin ông Kim Jong-un đã lần thứ 2 xuất hiện trước công chúng cùng cô con gái trong một buổi chụp ảnh với các quan chức liên quan đến vụ phóng tên lửa Hwasong-17 trong tháng 11 này. Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy cô con gái Ju-ae, được cho là con thứ 2 của ông Kim Jong-un, mặc một chiếc áo khoác mùa đông dài màu đen có cổ lông và tóc buộc một phần ra phía sau, khi cô được bố dắt. Ngoại hình của cô bé có nét giống mẹ, bà Ri Sol-ju.

Trước đó, Triều Tiên lần đầu công khai hình ảnh con gái ông Kim Jong-un sau khi cô bé cùng cha mẹ chứng kiến vụ phóng Hwasong-17 hôm 18/11.

Tên lửa Hwasong-17 được phóng từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, đã bay được 999,2 km trong 4.135 giây ở độ cao 6.040,9 km và rơi xuống vùng biển quốc tế. KCNA cho biết thêm nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp quan sát cuộc thử nghiệm cùng với các quan chức cấp cao của Triều Tiên.

Trong ngày 21/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành cuộc họp khẩn tại New York (Mỹ) để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.