Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập họp khẩn về Triều Tiên

Trong ngày 21/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) sẽ tiến hành cuộc họp khẩn tại New York (Mỹ) để thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 mới nhất của Bình Nhưỡng.
Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 kiểu mới của Triều Tiên được chuyển đến bệ phóng tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, ngày 18/11/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng tin Yonhap cho biết Hàn Quốc sẽ tham dự phiên họp khẩn trên của Hội đồng Bảo an LHQ với tư cách là nước liên quan trực tiếp đến vấn đề tên lửa của Triều Tiên.

Cuộc họp diễn ra sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 hôm 18/11, dẫn tới các phản ứng quân sự ngay lập tức từ Mỹ và Hàn Quốc.

Giới chuyên gia nhận định tên lửa Hwasong-17 có kích thước lớn, với tầm bay khoảng 15.000km, đủ để vươn tới đất liền Mỹ.

Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi các động thái của Mỹ và Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ và sẽ đưa ra những phản ứng rõ ràng và thích hợp. 

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.