Chủ tịch Hội Nông dân Lại Xuân Môn được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam vừa được phân công, điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sáng 26/12, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Cao Bằng, công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại địa phương.

Theo đó, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam được phân công, điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bộ Chính trị cũng quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, về giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của hai đồng chí: Lại Xuân Môn và Nguyễn Hoàng Anh về các mặt công tác, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại Cao Bằng.

Đồng thời, đề nghị hai đồng chí trên cương vị mới, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, trí tuệ trên các phương diện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.