Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt đánh giá cao kết quả chuyến thăm và làm việc tại Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, trong các ngày từ 4-7/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, Viện sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Boviengkham Vongdara. Ảnh: Bá Thành/ TTXVN

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn đã phỏng vấn Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, Viện sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Boviengkham Vongdara về ý nghĩa của việc lãnh đạo Lào sử dụng những nghi thức đón tiếp rất trọng thị đối với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn Việt Nam, cũng như đánh giá của ông về các nội dung mà lãnh đạo hai nước đã trao đổi trong chuyến thăm. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Thưa Tiến sĩ, chuyến thăm và làm việc tại Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần này dù không phải là chính thức nhưng phía Lào đã dành cho Đoàn những nghi lễ đón tiếp rất trọng thị. Vì sao lại có sự đặc biệt như vậy thưa ông?

Trên tư cách cá nhân và Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Lào – Việt, tôi rất vui mừng và xin chúc mừng chuyến thăm, làm việc và dự Hội nghị cấp cao Quốc hội Campchia – Lào – Việt Nam (CLV) lần thứ nhất của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng và hết sức ý nghĩa  đối với việc vun đắp và phát triển tình đoàn kết giữa ba nước.

Việc các đồng chí lãnh đạo của Lào dành tình cảm nồng ấm và đặc biệt coi trọng chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Vương Đình Huệ, đón tiếp trọng thị như một chuyến thăm chính thức có mấy lý do. Thứ nhất, đồng chí Vương Đình Huệ là một trong bốn đồng chí lãnh đạo cao nhất của đất nước Việt Nam anh em. Thứ hai là để thể hiện sự tôn trọng và tình cảm quý mến của Lãnh đạo Lào với cá nhân đồng chí Vương Đình Huệ. Thứ ba là lãnh đạo Lào rất coi trọng Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV lần thứ nhất này, nên rất đánh giá cao việc đồng chí Vương Đình Huệ quyết định tham dự Hội nghị. Thứ tư, cũng là điều quan trọng nhất, đây là truyền thống của hai nước chúng ta, bất kể khi nào gặp nhau cũng rất vui mừng, gặp nhau lần nào cũng đặc biệt coi trọng và quý trọng bởi hai nước Lào - Việt là anh em, có mối quan hệ, tình đoàn kết đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng và dày công vun đắp. Chính vì vậy, chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này của đồng chí Vương Đình Huệ sẽ góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Thưa Tiến sĩ, ông đánh giá như thế nào về các nội dung trao đổi giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các nhà lãnh đạo Lào trong chuyến thăm và làm việc lần này?

Trong chuyến đi Lào lần này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ không chỉ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất, mà còn có chuyến thăm và làm việc tại Lào. Do vậy sau khi đến Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith; hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Trong các cuộc gặp và hội đàm nói trên, hai bên đã trao đổi về quan hệ hợp tác giữa hai nước, đánh giá quá trình hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa – xã hội và các lĩnh vực khác. Chuyến thăm, làm việc tại Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần này cũng đúng vào dịp Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đang kỷ niệm 48 năm thành lập nước CHDCND Lào (2/12/1975-2/12/2023), do đó hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề quan trọng. Thay mặt Trung ương Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam và cá nhân, tôi đánh giá rất cao các nội dung mà lãnh đạo hai nước đã trao đổi với nhau trong chuyến thăm và làm việc lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.