Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Thụy Sỹ bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều 28/3, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Nhà nước (Thượng viện) Liên bang Thụy Sỹ do Chủ tịch Thượng viện Ivo Bischofberger dẫn đầu, đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 31/3, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tham gia đoàn còn có: bà Karin Keller-Sutter, Phó Chủ tịch thứ nhất; ông Jean-Rene’ Fournier, Phó Chủ tịch thứ hai và các thành viên Hội đồng Nhà nước Liên bang Thụy Sỹ gồm: bà Géraldine Savary, ông Alex Kuprecht, ông Robert Cramer.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Thụy Sỹ bắt đầu thăm chính thức Việt Nam ảnh 1

Chân dung ngài Ivo Bischofberger, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Liên bang Thuỵ Sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Tháp tùng Chủ tịch Thượng viện Ivo Bischofberger và Đoàn còn có bà Martina Buol, Phó Tổng Thư ký, Ban Thư ký Hội đồng Nhà nước Liên bang Thụy Sỹ.

Ông Ivo Bischofberger sinh năm 1958, là Tiến sỹ chuyên ngành Lịch sử. Ông từng là thành viên và Chánh án Tòa án quận Oberegg.

Năm 2007, ông là Ủy viên Hội đồng Nhà nước đại diện Bang Appenzell Innerrhoden và kiêm nhiệm các chức vụ: Thành viên của các ủy ban: Ủy ban Khoa học, Giáo dục và Văn hóa (SECC); Ủy ban Môi trường, Phát triển không gian và Năng lượng (ESPEC); Ủy ban An ninh xã hội và Y tế (SSHC); Ủy ban Đối ngoại; Ủy ban Soạn thảo.

Từ năm 2012 đến nay, ông là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Thụy Sỹ, thành viên Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Thụy Sỹ.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Thụy Sỹ Ivo Bischofberger sẽ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.