Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và tuyến metro số 3 của Hà Nội

Ngày 29/1, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống hiếu học, là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi tôn vinh các bậc hiền tài và đạo học.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Chuyến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa diễn ra đúng vào ngày Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Dạo bước tại nơi từng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, ông António Costa chăm chú lắng nghe giới thiệu về lịch sử, kiến trúc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ngắm Văn Miếu Môn, Khuê Văn Các, giếng Thiên Quang và nghe giới thiệu về bia Tiến sĩ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu được hiểu thêm về văn hóa của đất nước Việt Nam. Kết thúc chuyến thăm, ông viết sổ lưu niệm và được nhận món quà ý nghĩa là cuốn sách về Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trong tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện ngày 29/1, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) khẳng định làm sâu sắc và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo. Sự có mặt của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một biểu tượng cho truyền thống hiếu học của con người Việt Nam, là minh chứng cho cam kết hợp tác của EU với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa viết sổ lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã thăm đoạn ngầm của dự án metro số 3 của Hà Nội. Dự án metro số 3 có tổng chiều dài 12,5km. Tuyến đi qua 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, trong đó đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5 km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài 4 km. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và nâng cao chất lượng môi trường đô thị. Dự án cũng là minh chứng về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông đô thị bền vững, đồng thời hỗ trợ cam kết chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Tuyến metro số 3 nhận được nguồn hỗ trợ tài chính lớn từ Pháp, với nguồn vốn ưu đãi do Kho bạc Pháp và Cơ quan Phát triển Pháp cung cấp. Dự án còn nhận được các khoản tài trợ quy mô lớn từ Ngân hàng Phát triển châu Á và EIB Global - một bộ phận toàn cầu của Ngân hàng Đầu tư châu Âu. Theo EU, sau khi hoàn thành, tuyến metro số 3 dự kiến sẽ góp phần giảm thiểu tương đương 33.150 tấn CO2 mỗi năm.

Sau khi nghe giới thiệu về tuyến metro số 3, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa bày tỏ vui mừng khi được tận mắt chứng kiến thành quả hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu. Ông cho biết, những nỗ lực chung với sự tham gia của EIB, các nước thành viên EU và phía Việt Nam sẽ mang lại kết quả thiết thực cho đời sống hằng ngày của người dân Hà Nội. Các tuyến metro sẽ tạo ra một phương thức giao thông thuận tiện hơn, chi phí hợp lý hơn và thân thiện với môi trường hơn. Mỗi ngày, hàng nghìn người dân sẽ trực tiếp sử dụng hệ thống này và qua đó cảm nhận rõ ý nghĩa của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và EU.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.