Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng cho nền báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925–21/6/2025), bà Poldi Sosa Schmidt, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina – Việt Nam (ICAV), đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Buenos Aires những đánh giá sâu sắc về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nền báo chí Cách mạng Việt Nam, cũng như vai trò của cơ quan báo chí Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ văn hóa – đối ngoại giữa Việt Nam và khu vực Nam Mỹ.
Chú thích ảnh
Bà Poldi Sosa Schmidt, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina – Việt Nam (ICAV) trả lời phỏng vấn phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Buenos Aires.

Bà Poldi Sosa nhận định báo chí là một công cụ thiết yếu trong mọi cuộc cách mạng và sự nghiệp phát triển dân tộc. Trong trường hợp của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tầm nhìn chiến lược vượt thời đại khi sáng lập nền báo chí cách mạng cách đây một thế kỷ. Theo bà, Người không chỉ ý thức được vai trò của báo chí trong việc phản ánh hiện thực đất nước, mà còn khởi xướng một nền truyền thông nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và cổ vũ cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Bà nhấn mạnh: “Đó là một tầm nhìn phi thường và có tính định hướng sâu sắc cho tương lai đất nước”.

Nhắc lại một dấu ấn đáng nhớ, bà Poldi Sosa kể về việc một thành viên của Viện Văn hóa Argentina – Việt Nam – vốn là người yêu điện ảnh – đã thực hiện một bộ phim tài liệu về Việt Nam vào năm 2001, với sự hợp tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina. Nhân vật trung tâm của phim là Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đã trở nên quen thuộc với công chúng Argentina. Bộ phim này, tập hợp nhiều tư liệu quý từ các nước khác nhau, đã được giới thiệu rộng rãi tại nhiều trung tâm văn hóa, trường học và tổ chức xã hội trên khắp Argentina, từ thủ đô Buenos Aires đến các tỉnh.

Tin, ảnh: Diệu Hương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.