Chủ tịch Hạ viện Nga cảnh báo đòi lại vùng Alaska từ Mỹ

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin đe dọa sẽ lấy lại Alaska nếu Mỹ đóng băng hay tịch thu các tài sản Nga như một hình thức trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin tại phiên họp ngày 6/7. Ảnh: TASS

“Hãy để nước Mỹ luôn nhớ rằng: Có một phần lãnh thổ là Alaska. Khi họ tìm cách hạn chế các tài nguyên của nước ta ở nước ngoài, hãy nghĩ kỹ trước khi hành động. Chúng ta cũng có thứ phải lấy lại. Chúng ta không can thiệp vào vấn đề nội bộ của Mỹ”, hãng thông tấn Tass dẫn lời phát biểu Chủ tịch Hạ viện Volodin tại phiên họp quốc hội cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ Hè.

Ông cũng lưu ý Phó chủ tịch Hạ viện Nga Pyotr Tolstoy từng đề xuất mở một cuộc trưng cầu dân ý đối với người dân Alaska.

Chủ tịch Hạ viện Volodin trước đó gợi ý Moskva cũng có thể thu giữ tài sản của các nước “thù địch” tại Nga để đáp trả trước việc Washington đề xuất bán tài sản của các nhà tài phiệt Nga nhằm tái thiết Ukraine.

Người Nga được cho là những người đầu tiên đặt chân đến Alaska vào những năm 1600. Sau đó, các khu định cư của người Nga bắt đầu xuất hiện trên bờ biển Alaska. Đến năm 1867, Nga bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD.

Cùng ngày, trên mạng xã hội, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev đã thể hiện quan ngại về mối đe dọa chiến tranh hạt nhân nếu Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trừng phạt Nga vì cuộc chiến ở Ukraine.

Tháng trước, Điện Kremlin cảnh báo về một cuộc khủng hoảng kéo dài trong quan hệ với các quốc gia phương Tây trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine bước sang tháng thứ tư.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng phương Tây nữa”, phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin, Dmitry Peskov, cho biết trong một cuộc phỏng vấn thời điểm đó.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.