Chủ tịch Hạ viện Mỹ gửi thư đề nghị Ukraine sa thải Đại sứ tại Washington

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sa thải bà Oksana Markarova, Đại sứ Ukraine tại Washington, với lý do bà đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova đến thăm nhà máy đạn dược Scranton ở Scranton, Pennsylvania ngày 22/9. Ảnh: Quân đội Mỹ

Theo đài RT, trong thư gửi Tổng thống Zelensky ngày 25/9, ông Johnson viết: “Tôi yêu cầu ông ngay lập tức sa thải Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova”.

Bức thư được gửi sau khi bà Markarova đã tổ chức sự kiện tại bang Pennsylvania. Ông Johnson viết trong bức thư: “Địa điểm diễn ra ở một bang chiến trường tranh cử, do một đại diện chính trị hàng đầu của bà Kamala Harris dẫn dắt và không có sự tham gia của thành viên Cộng hòa nào vì có chủ ý không mời họ”.

Ông còn khẳng định: “Hành động này rõ ràng là một sự kiện mang tính đảng phái nhằm hỗ trợ đảng Dân chủ và là một hành động can thiệp vào cuộc bầu cử”.

Theo ông Johnson, đảng Cộng hòa của ông đã mất niềm tin vào khả năng phục vụ của bà Markarova tại Mỹ và cho rằng bà nên bị cách chức ngay lập tức.

Ông cũng lưu ý rằng, mặc dù cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều ủng hộ Ukraine chống Nga, nhưng nhấn mạnh: “Mối quan hệ của chúng ta không cần thiết phải bị thử thách và tổn hại không đáng có”.

Bình luận này được đưa ra khi Tổng thống Zelensky và các quan chức ở Kiev có những phát ngôn không tốt về các ứng cử viên đảng Cộng hòa trên truyền thông.

Ông Johnson kêu gọi: “Những sự việc này không thể tiếp diễn”, đồng thời thúc giục Tổng thống Zelensky hành động ngay lập tức.

Lá thư của ông Johnson xuất hiện sau khi một số nhà lập pháp Cộng hòa kêu gọi mở một cuộc điều tra của Quốc hội về chuyến thăm của ông Zelensky, cáo buộc đảng Dân chủ đã sử dụng phương tiện quân sự, cụ thể là máy bay đưa Tổng thống Ukraine tới Pennsylvania, để hỗ trợ không phù hợp cho chiến dịch tranh cử của bà Harris.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí New Yorker ngày 22/9, ông Zelensky cho rằng ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa thực sự không biết cách kết thúc cuộc chiến, đồng thời mô tả liên danh tranh cử của ông Trump là JD Vance là quá cực đoan. Ông Zelensky cũng gọi kế hoạch ngừng bắn của ông Vance là một ý tưởng tồi tệ.

Đầu tháng này, ông Vance đã đề xuất một kế hoạch, trong đó có các điểm như chiến tuyến hiện tại trở thành khu vực phi quân sự, Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO và nhận tiền tái thiết từ Liên minh châu Âu (EU).

Ông Zelensky kiên quyết rằng hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Ukraine giành lại toàn bộ các lãnh thổ, bao gồm Crimea và bốn khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Liên bang Nga.

Về phần mình, Liên bang Nga cho biết tình trạng của các khu vực này không thể thương lượng, đồng thời bác bỏ đề xuất của ông Zelensky là phi thực tế và vô lý.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Cử tri bỏ phiếu bầu Quốc hội Latvia tại Riga, ngày 3/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bầu cử Latvia: Lực lượng thân EU giữ vững vị thế

Đảng Danh sách Thống nhất (United List) trung hữu của Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 3/10. Kết quả này tạo cơ sở vững chắc để quốc gia Baltic tiếp tục duy trì đường lối thân Liên minh châu Âu (EU) và ủng hộ Ukraine.

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.