Chủ tịch Hà Nội: Thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ có tính chiến lược

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược để phát triển Thủ đô.

Chiều 18/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các xã, phường: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Tây Hồ, Phú Thượng sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri Vũ Ngọc Tuấn (phường Tây Hồ) quan tâm đến chủ trương thống nhất làm sạch dữ liệu đất ở vào hệ thống dữ liệu quốc gia. Cử tri nêu thực tế các gia đình có diện tích đất dưới 30m2 không có sổ đỏ đang "đứng ngoài" hệ thống dữ liệu quốc gia, dẫn đến việc rất khó quản lý. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần thống nhất trong khâu quản lý một cách tập trung.

Cử tri Phương Văn Thu (phường Tây Hồ) kiến nghị Chính phủ tiếp tục kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường; xử lý nghiêm hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược để phát triển Thủ đô. Theo đó, thành phố tiếp tục thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Thành ủy về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; đặc biệt là 7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trong thời gian vừa qua.

“Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố, Chương trình hành động được ban hành rất khẩn trương, cụ thể, có tính thực tiễn cao; kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn Khóa…”, ông Vũ Đại Thắng nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đang tập trung chỉ đạo củng cố, ổn định tổ chức, bộ máy, hoạt động của cấp uỷ đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở, trong đó tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền triệt để gắn với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Qua đó tăng cường tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đảm bảo nguồn lực cho chính quyền cơ sở nhằm kiến tạo phát triển và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Thành phố cũng đang cụ thể hóa các nội dung tại nghị quyết của Quốc hội vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 10. Trong đó có 3 nghị quyết phê duyệt quy hoạch và phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án lớn, quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của thành phố đột phá trong kỷ nguyên mới.

Cụ thể đó là Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam Thành phố, Nghị quyết thông qua chủ trương thiết lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 thể hiện tầm nhìn mới, tư duy trăm năm, hứa hẹn kiến tạo không gian cảnh quan xanh, đẹp, hiện đại của Thủ đô.

“Năm 2026 là năm diễn ra các sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện và trách nhiệm cao nhất của hệ thống chính trị Thủ đô”, ông Vũ Đại Thắng nói.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.