Chủ tịch FED để ngỏ khả năng sớm tăng lãi suất cơ bản

Ngày 14/2, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen để ngỏ khả năng cơ quan này sẽ sớm tăng lãi suất trong thời gian tới và vào bất kỳ thời điểm nào trong bối cảnh nền kinh tế số một thế giới tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban ngân hàng tại Thượng viện Mỹ, Chủ tịch Janet Yellen nhận định lạc quan về nền kinh tế Mỹ, nhấn mạnh nền kinh tế đầu tàu thế giới tiếp tục đạt được những bước tiến tích cực hướng đến các mục tiêu về việc làm và ổn định giá.

Chủ tịch FED để ngỏ khả năng sớm tăng lãi suất cơ bản ảnh 1

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ Janet Yellen tại cuộc họp báo ở Washington D.C ngày 14/12/2016. Ảnh: THX/TTXVN

Bà cho rằng kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng ở tốc độ khiêm tốn, với thị trường việc làm được cải thiện và lạm phát đang hướng tới mức mục tiêu 2% của FED.

Người đứng đầu FED nêu rõ: "Trong những cuộc họp sắp tới, Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC - cơ quan hoạch định chính sách của FED), sẽ đánh giá về khả năng tỷ lệ việc làm và lạm phát có tiến đến mức kỳ vọng hay không, cũng như liệu việc điều chỉnh lãi suất liên bang có phải là động thái hợp lý hay không".

Cũng theo Chủ tịch Yellen, thông qua việc đánh giá các điều kiện kinh tế hiện tại, giới chức FED cũng nhất trí rằng việc từng bước tăng lãi suất sẽ là hợp lý, song bà Yellen nhấn mạnh việc chờ đợi quá lâu mới hành động có thể khiến ngân hàng trung ương đẩy nhanh việc tăng lãi suất và điều này có thể gây xáo trộn thị trường tài chính, cũng như khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Liên quan đến các chính sách tài chính và kinh tế khác có thể được ban hành dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch FED thừa nhận những chính sách này có thể làm tăng thâm hụt ngân sách, cũng như có những tác động đối với triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế đầu tàu thế giới.

Bà cho rằng chính sách tài chính cần đặt mục tiêu làm tăng năng suất và cải thiện tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, cũng như nâng cao điều kiện sống của người dân Mỹ. Người đứng đầu FED cũng đề cập đến chủ trương cấm nhập cư của Tổng thống Trump có thể khiến nền kinh tế số 1 thế giới tăng trưởng chậm lại.

Theo bà, trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số tại Mỹ đang diễn ra nhanh chóng, nguồn lao động mới từ nước ngoài là một yếu tố quan trọng giúp kinh tế tăng trưởng, và do đó việc hạn chế nhập cư sẽ kéo theo sự chững lại của tốc động tăng trưởng kinh tế.

Ngay sau phiên điều trần của Chủ tịch FED, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán phố Wall tiếp tục lập kỷ lục mới trong phiên 14/2.

Cụ thể, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều lập các mức cao mới trong phiên thứ tư liên liếp, với chỉ số Dow Jones tăng 0,5% và chốt phiên ở mức 20.504,41 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 2.337,58 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,3% lên 5.782,57 điểm.

Trong phiên, giá cổ phiếu của Bank of America tăng 3,1% và của JPMorgan Chase tăng 1,6% sau phát biểu của bà Yellen bởi các ngân hàng đặc biệt có lợi khi lãi suất tăng.

Chứng khoán Mỹ bứt lên kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần trước loan báo sẽ công bố kế hoạch cắt giảm thuế trong 2 đến 3 tuần tới.

Tại châu Âu, chốt phiên này, chỉ số FTSE 100 trên thị trường London giảm nhẹ 0,1% xuống 7.268,56 điểm, chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt giảm gần 0,1% xuống 11.771,81 điểm và chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris tăng 0,2% lên 4.895,82 điểm.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.